
Giám đốc cảnh sát thị trấn Bahraich nói với BBC, nạn nhân đã 44 tuổi. Trước đây, cô từng bị đe dọa bởi những người đàn ông địa phương khi bán rượu trong khu vực này. Gia đình người bị hại đã nộp danh sách năm người tình nghi có liên quan đến cái chết của cô, ông nói thêm.
Vào ngày 29-5 vừa qua, hai cô gái trẻ đã được tìm thấy trong tình trạng bị treo cổ trên cây ở huyện Uttar Pradesh của Badaun, Ấn Độ. Cuộc khám nghiệm tử thi đã xác nhận họ bị tấn công tình dục và chết do treo cổ. Gia đình các nạn nhân cho biết cảnh sát phải mất hơn 12 giờ để tìm kiếm và một cuộc điều tra của cảnh sát liên bang đã được tổ chức.

Ở thành phố Lucknow, hàng trăm người biểu tình yêu cầu chính quyền địa phương phải ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ trong tiểu bang. Ba kẻ tấn công bị nghi ngờ đã bị bắt giữ cùng hai cảnh sát bị buộc tội lơ là nhiệm vụ và có âm mưu hình sự.
Vào ngày thứ tư (11/6), trong bài phát biểu trước quốc hội, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết chính phủ phải hành động chống lại các cuộc tấn công vào phụ nữ: "Tôn trọng và bảo vệ phụ nữ là việc làm nên được ưu tiên của đất nước có 1,25 tỷ dân".
Bạo lực tình dục ở Ấn Độ đã nở rộ kể từ năm 2012 khi một nhóm tội phạm hiếp dâm và giết chết một nữ sinh trên xe buýt ở Delhi. Chính phủ nước này đã thắt chặt pháp luật về bạo lực tình dục vào năm ngoái khi các cuộc biểu tình nổ ra sau cuộc tấn công đó.