Ấn Độ sẽ phóng thêm 2 tên lửa liên lục địa Agni-5

ANTĐ - Ngày 5-5, người phát ngôn Cơ quan Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) Ravi Gupta cho biết, nước này có kế hoạch tiến hành thêm hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 tầm bắn hơn 5.500 km trong năm nay, nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa.

“Chúng tôi có kế hoạch tiến hành thêm 2 vụ phóng thử tên lửa Agni-5 và chúng có thể diễn ra ngay trong năm nay, sau đó loại tên lửa này sẵn sàng được đưa vào phiên chế trong quân đội”, phát ngôn viên Ravi Gupta cho biết.

Ấn Độ đã gia nhập “câu lạc bộ” các nước có khả năng phóng tên lửa tầm xa bao gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc, Israel và Pakistan sau khi họ phóng thử thành công tên lửa Agni-5 đầu tiên hồi tháng 4 năm ngoái, tiếp theo là Tiều Tiên với thành công của tên lửa Unha-3.

Về lí thuyết, Agni-5 có tầm bắn tới 6000km, nhưng trên thực tế chính các quan chức Ấn Độ cũng thừa nhận tầm bắn thực sự của nó là 5500km. Hiện họ có kế hoạch cải tiến tên lửa mạnh nhất này để có thể mang nhiều hơn 3 đầu đạn tiêu diệt nhiều mục tiêu trong một lần phóng.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5

“Chúng tôi đang phát triển theo hướng này. Chúng tôi sẽ cần phải có thời gian để phát triển, nhưng công việc của chúng tôi đang diễn ra đúng dự kiến”, Giám đốc DRDO V.K.Saraswat cho biết.

Khi được hỏi về kế hoạch cải tiến này, ông cho biết: “Phần chính của tên lửa vẫn sẽ giữ nguyên hiện trạng. Ba giai đoạn đầu tiên vẫn giữ nguyên như vậy và chỉ phần đầu đạn có sự thay đổi.

Hiện Ấn Độ đang phát triển thế hệ tên lửa đạn đạo mang tên vị thần lửa của họ là “Agni” (tức Liệt Hỏa), với 5 phiên bản cùng các tầm bắn và mục tiêu khác nhau. Agni-1 là loại tên lửa tầm gần 1 tầng, tầm bắn chỉ đạt 500-700km; Agni-2 và Agni-3 là tên lửa đạn đạo tầm trung; Agni-4 là tên lửa đạn đạo tầm trung, cận xa; còn Agni-5 là tên lửa đạn đạo tầm xa, tiệm cận với tên lửa xuyên lục địa.

Ngay khi mới kết thúc bắn thử nghiệm Agni-3; Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã công khai tuyên bố chuẩn bị phóng thử nghiệm Agni-5, có thể mang theo 3 đầu đạn hạt nhân.

Cấu trúc 3 tầng của tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5

Kế hoạch ban đầu là quý I năm 2011 sẽ tiến hành thử nghiệm Agni-5, nhưng sau mấy lần thay đổi thời gian để khắc phục triệt để những thiếu sót về kỹ thuật, lần phóng thử đầu tiên đã diễn ra vào trung tuần tháng 4/2012. Ngày 19/04/2012, vụ phóng thử đã thành công tốt đẹp, loại tên lửa 3 tầng, sử dụng công nghệ đầu đạn đa phân hướng (MIRV) này đã bắn trúng mục tiêu xa hơn 5.000km.

Hiện kiểu mới nhất trong dòng tên lửa này là Agni-6, được Ấn Độ bắt đầu chế tạo cuối năm 2011, đầu năm 2012. Loại tên lửa này được thiết kế với định hướng là tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm bắn 10.000km – 12.000km, sử dụng công nghệ đầu đạn đa phân hướng, đa phương thức dẫn đường (MIRV). Mỗi đầu đạn có thể chứa 6 – 10 đầu đạn con, có thể là loại thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.