Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa BrahMos từ tàu chiến nội địa lớn nhất

ANTĐ - Ngày 9-6, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos có tầm bắn 290km từ chiếc tàu chiến lớn nhất INS Kolkata ở ngoài khơi bờ biển Karwar thuộc bang Karnataka. 

Tàu chiến INS Kolkata do công ty đóng tàu Mazagon của Ấn Độ tự chế tạo nhưng chưa được biên chế chính thức cho hải quân nước này và có khả năng sẽ tiến hành 16 vụ phóng thử tên lửa BrahMos trước khi đưa vào hoạt động.

Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ, vụ phóng thử tên lửa hành trình BrahMos được tiến hành trên tàu chiến INS Kolkata, một chiếc tàu mới thuộc Dự án 15-Alpha sẽ được biên chế hoạt động vào tháng 7 tới, ở ngoài khơi bờ biển Karwar sáng nay và đã đáp ứng được tất cả các thông số.

Ấn Độ phóng thử thành công tên lửa BrahMos từ tàu chiến nội địa lớn nhất ảnh 1
Tên lửa BrahMos được phóng từ tàu chiến của Ấn Độ


Hệ thống tên lửa BrahMos, hợp tác phát triển chung với Nga, đã được biên chế cho Hải quân Ấn Độ, trên một số tàu chiến, trong đó có các tàu hộ tống lớp Talwar do Nga chế tạo. Trong tương lai, tên lửa BrahMos dự kiến sẽ được trang bị cho tất cả các tàu khu trục của hải quân Ấn Độ và cũng đang được cải tiến để trang bị cho các tàu ngầm.

Ngoài ra, tên lửa BrahMos đã được đưa vào biên chế hoạt động trong các lực lượng lục quân và không quân Ấn Độ, và đã sẵn sàng trang bị cho máy bay chiến đấu Su-30MKI.

BrahMos là loại tên lửa hành trình được phát triển dựa trên tên lửa đối hạm Yakhont của Nga, có khả năng mang đầu đạn nặng tới 300 kg và tốc độ nhanh gấp 2,8-3 lần vận tốc âm thanh (2,8-3Mach). Trong quá trình bay, BrahMos có thể đổi hướng 2 lần và hạ thấp xuống độ cao khoảng 10m để tránh bị đánh chặn hoặc bị radar đối phương phát hiện.