Ấn Độ: Góa phụ khổ sở vì khối u nặng 95kg

ANTĐ - Một góa phụ Ấn Độ vừa thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ khối u nặng tới 95kg ở vùng bụng, sau 5 năm khổ sở chung sống với nó.

Kamlesh Devi (45 tuổi, ở Meerut, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ) cho biết, người chồng quá cố đã ngăn cản bà tới bệnh viện, bởi ông nói gia đình quá nghèo để trả viện phí.

Dù phải chịu đau đớn do khối u gây ra trong nhiều năm, bà Devi vẫn nghe lời chồng. Tuy nhiên, 6 tháng trước đây, chồng bà qua đời và bà quyết định tới bệnh viện thăm khám. Theo Devi, bà phát hiện mình có thể điều trị miễn phí theo một chương trình hỗ trợ giảm nghèo của chính phủ Ấn Độ.

Các bác sĩ phẫu thuật chỉ mất 3 tiếng đồng hồ để loại bỏ khối u “khủng” - có trọng lượng tương đương một người to lớn - ra khỏi buồng trứng phải của bà Devi vào cuối tuần qua. Hiện sức khỏe của bệnh nhân đang hồi phục tốt.

Các bác sĩ loại bỏ khối u “khủng” cho bệnh nhân Kamlesh Devi

Bác sĩ A S Jaggi, 60 tuổi cho biết: “Bà ấy bị đau dữ dội khi nhập viện. Khối u đã bị rò rỉ và có thể gây tử vong nếu không kịp thời xử lý”.

Theo bác sĩ này, ông chưa bao giờ nhìn thấy khối u to đến vậy trong suốt những năm làm việc. Những khối u buồng trứng thường không lớn như vậy.

Khối u 95kg của bệnh nhân Devi

Ông Jaggi còn cho biết, bệnh viện đã liên hệ với Sách kỷ lục Limca của Ấn Độ để xem khối u này liệu có đủ điều kiện để được công nhận hay không.