Ấn Độ: Có vợ bé, một cảnh sát chiếm đoạt tài sản của vợ cả

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ đang điều tra một cảnh sát thuộc trụ sở cảnh sát Vartak Nagar vì tội lừa dối và chiếm đoạt tài sản của vợ cả.

Kamble kết hôn với cô Rupali được 4 năm, tuy nhiên cuộc sống hôn nhân trục trặc khiến Rupali thường về sống với cha mẹ đẻ.

Cách đây khoảng 1 năm, Kamble có qua lại với Nikita thuộc đơn vị cảnh sát giao thông Kasarwadavli, Ấn Độ và phải lòng cô này. Hai người kết hôn vào tháng 5/2014.

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bất cứ khi nào Rupali về sống với cha mẹ đẻ sau khi cãi cọ thì Nikita lại tới sống cùng với Kamble. Việc này tiếp diễn trong vài tháng cho đến khi Rupali nghi ngờ. Một hôm, cô về nhà bất ngờ và nhìn thấy giấy tờ kết hôn của Kamble và Nikita.

Sau đó Rupali bắt đầu bị Kamble hành hạ. Hiện cảnh sát đang bắt giam Kamble sau khi nhận được đơn của kiện của Rupali tố cáo anh này lừa dối và chiếm đoạt tiền và trang sức của cô. Trong khi đó, Nikita đang bỏ trốn.

Cả Kamble và Nikita đều bị đình chỉ công tác để điều tra làm rõ vụ việc.