Ấn Độ: “Chỉ có chuẩn bị tốt chiến tranh mới có hòa bình”

ANTĐ - Chính phủ Ấn Độ vừa có hàng loạt động thái tăng cường bố trí binh lực và thực lực quân đội tại khu vực biên giới tiếp giáp phía nam Tây Tạng - Trung Quốc, nhằm nâng cao khả năng đối phó với Bắc Kinh.

Trong mấy ngày qua, báo chí Ấn Độ đăng tải những thông tin về việc chính phủ nước này đang có động thái tăng cường sức mạnh quân đội ở khu vực đông bắc, nhằm đối phó với Trung Quốc. Điều này đã dập tắt hy vọng của Bắc Kinh mong muốn hâm nóng mối quan hệ giữa hai nước.

Thông tin về việc quân đội Ấn Độ triển khai tên lửa Akash tự nghiên cứu chế tạo tại khu vực đông bắc nước này và đưa tàu hộ vệ chống ngầm nội địa “Kamorta” vào phục vụ nhằm ngăn chặn Bắc Kinh, hầu như đã làm phai nhạt dấu hiệu ấm lên trong quan hệ giữa Bắc Kinh và New Delhi kể từ khi ông Narendra Modi lên nắm quyền.

Ngày 21.08, bộ trưởng Bộ quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley đã có bài phát biểu tại New Delhi rằng, có những “mối đe dọa” đến từ xung quanh Ấn Độ. Bởi người hàng xóm “không an phận”, nên cần phải chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt để bảo đảm tốt nhất cho hòa bình.

Ấn Độ: “Chỉ có chuẩn bị tốt chiến tranh mới có hòa bình”  ảnh 1

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 của Ấn Độ


Ngày 22-8, Thời báo Ấn Độ (The Times of India) đưa tin, Ấn Độ triển khai tên lửa đất đối không “Akash” nội địa tại khu vực đông bắc, giáp với Tây Tạng của Trung Quốc, để đối phó với máy bay chiến đấu, máy bay trực thăng và máy bay không người lái của Trung Quốc tại khu vực này.

Tên lửa đất đối không “Akash” là loại tên lửa có tính năng hàng đầu trong hệ thống tên lửa phòng không của Ấn Độ. Những loại tên lửa này sẽ được bố trí ở khu vực biên giới tiếp giáp phía nam Tây Tạng của Trung Quốc, kết hợp với hai đơn vị tên lửa đối đất trước đây sẽ tạo thành một hệ thống vũ khí bảo vệ vững chắc cho khu vực này.

Ấn Độ: “Chỉ có chuẩn bị tốt chiến tranh mới có hòa bình”  ảnh 2

Tên lửa phòng không tầm trung Akash của Ấn Độ


Không chỉ có vậy, Ấn Độ còn bố trí tên lửa liên lục địa “Agni-5”, có tầm bắn 5.500km - bao phủ toàn bộ các tỉnh thành phố lớn của Trung Quốc, đồng thời còn chi 650 tỷ rupee để bố trí một sư đoàn tác chiến sơn cước tại khu vực đông bắc với quân số 9.000 quân.

Theo một nguồn tin tiết lộ, Bộ quốc phòng Ấn Độ còn có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu vực biên giới với ngân sách 260 tỷ rupee.

Điều đó cho thấy chính phủ mới của Ấn Độ rất quan tâm đến vấn đề biên giới. Bài phát biểu hôm 21 tháng 8 vừa qua của bộ trưởng Bộ quốc phòng nước này cũng đã nhấn mạnh, 68 năm độc lập, Ấn độ cũng đã trải qua mấy cuộc chiến tranh, nước này đã rút ra được bài học “chỉ có làm tốt công tác chuẩn bị cho chiến tranh, mới có hòa bình”.