“Ăn củ đậu bay” vì múa dao trong quán tẩm quất

ANTĐ -Trong lúc chống trả nhóm thanh niên đang truy sát  mình, anh Nguyễn Thế Huấn bị một đối tượng cầm gạch ném vào đầu gây thương tích nặng.

Chiều 26-10, anh Nguyễn Thế Huấn (SN 1982), Nguyễn Thế Hà (SN 1977), Trần Văn Học (SN 1968), Trần Văn Toản (SN 1974), cùng trú tại thôn Đồng Trạng, xã Cổ Động, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đến đấm lưng tại quán tẩm quất Phương Nam ở thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây.

Vừa mua 3 vé đấm lưng, giữa Huấn và nhóm nhân viên quản lý quán tẩm quất đã nảy sinh mâu thuẫn. Tại đây, Huấn đã cãi vã, cầm dao chọc tiết lợn dọa chém một nhân viên tên Phùng Ngọc Kiên.

 Một số đối tượng liên quan đến vụ án

Khi nhóm của Huấn đang quay về thì bị một nhóm thanh niên điều khiển xe máy đuổi theo tấn công. Trong lúc chống trả, anh Nguyễn Thế Huấn đã bị ném trúng gáy gây thương tích nghiêm trọng: vỡ xương chẩm, dập não, máu tụ dưới màng cứng vùng trán thái dương.

Tang vật vụ án 

Sau khi tiếp nhận thông tin, CATX Sơn Tây đã xác định, bắt nhóm 7 đối tượng liên quan đến vụ án gồm: Nguyễn Văn Toàn (SN 1991); Phan Văn Hảo (SN 1977), cùng trú tại xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây; Lưu Văn Phương (SN 1988); Phùng Văn Chính (SN 1986); Phùng Văn Thủy (SN 1986), cùng trú tại xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây; Phùng Chí Luyện (SN 1984), ở Ba Trại, Ba Vì và Lê Ngọc Kiên (SN 1990), ở Thanh Miếu, Việt Trì, Phú Thọ.

Hiện CATX Sơn Tây đã tạm giữ hình sự các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.