Ấm ức vì bạn gái không ở nhà, dùng dao đâm chém 4 người thương vong

ANTD.VN - Thấy người yêu tiếp tục đi ăn nhậu với nhóm bạn, Thắng ấm ức, điên cuồng mang dao đi tìm...

Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh phúc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Thắng (SN 1973, trú tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc) về tội “Giết người”.

Lê Văn Thắng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm; và thời điểm bị bắt theo quyết định truy nã

Theo cáo trạng, Lê Văn Thắng và chị Trần (SN 1979, trú ở huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) có quan hệ tình cảm.

Trưa 16-6-2018, Thắng tổ chức sinh nhật cho chị Trần; cùng dự có mẹ con chị Hoàng Thị Hằng, cùng trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang; chị Nguyễn Thị Tâm và anh Nguyễn Văn Linh, cùng trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc; chị Lê Thị Phương và anh Phùng Văn Hưng, cùng trú tại huyện Tam Đảo.

Ăn uống xong, Thắng mời mọi người đi hát karaoke. Khoảng 15h cùng ngày, Thắng rủ mọi người về nhà chơi, sau đó ở lại nhà còn nhóm bạn tiếp tục đến quán nhậu ở xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo theo lời mời của anh Linh.

Bực tức vì chị Trần không ở nhà, Thắng cầm dao tìm đến quán nhậu, nhào vào đâm chém. Hậu quả khiến anh Hưng tử vong; chị Tâm, chị Phượng, anh Linh bị thương nặng. Sau khi gây án, Thắng đã bỏ trốn, rồi ngày 19-6 bị bắt theo quyết định truy nã khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Giang.

Căn cứ kết quả điều tra và diễn biến tranh tụng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Thắng mức án tù chung thân, theo tội danh truy tố...