Ấm nghĩa tình đồng chí, đồng đội trong những ngày áp Tết Nguyên đán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhằm tri ân các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an thành phố, chia sẻ động viên cán bộ chiến sỹ đang mắc bệnh hiểm nghèo, bị thương trong khi làm nhiệm vụ, ngày 21-1, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi một số gia đình CBCS Công an Thủ đô.

Tại nhà Đại tá Nguyễn Thanh Đức, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải ân cần thăm hỏi sức khỏe người thủ trưởng cựu trào của lực lượng Công an Thủ đô. Đại tá Nguyễn Thanh Đức năm nay đã 98 tuổi, dù đi lại được nhưng cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày bởi tuổi đã cao. Người bạn đời của Đại tá đã đi xa nhiều năm, chỉ có một người con gái thường xuyên qua thăm nom, chăm sóc bố.

Đồng chí nguyên Phó Giám đốc CATP tuổi đã cao, không còn hoạt bát, minh mẫn như xưa, trong câu chuyện lúc nhớ, lúc quên nhưng vẫn khắc ghi hình ảnh của một lực lượng Công an Thủ đô Anh hùng trong chiến đấu, vững mạnh trong xây dựng lực lượng thủa nào.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi tặng quà Đại tá Nguyễn Thanh Đức, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm hỏi tặng quà Đại tá Nguyễn Thanh Đức, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Thiếu tướng Đào Thanh Hải mong Đại tá Nguyễn Thanh Đức giữ gìn sức khỏe, tiếp tục có những đóng góp tâm huyết cho lực lượng Công an Thủ đô.

Rời nhà Đại tá Nguyễn Thanh Đức, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà Trung tá Hoàng Vũ Minh, Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp CAQ Đống Đa. Cuối năm 2019, Trung tá Hoàng Vũ Minh bất ngờ phát hiện bị mắc bệnh hiểm nghèo. Dù chưa phải can thiệp phẫu thuật nhưng hàng tháng, định kỳ đồng chí Minh phải nhập viện điều trị hóa, xạ trị tại Khoa Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Trong gia đình Trung tá Hoàng Vũ Minh là trụ cột kinh tế vì vợ anh chỉ ở nhà nội trợ; con trai lớn chưa có công ăn việc làm ổn định, cháu thứ 2 đang là sinh viên.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải và đoàn công tác thăm hỏi động viên Trung tá Hoàng Vũ Minh

Thiếu tướng Đào Thanh Hải và đoàn công tác thăm hỏi động viên Trung tá Hoàng Vũ Minh

Ân cần thăm hỏi sức khỏe và quá trình điều trị bệnh của Trung tá Hoàng Vũ Minh, Thiếu tướng Đào Thanh Hải mong muốn đồng chí sẽ vượt qua khó khăn, cố gắng điều trị bệnh để sớm hồi phục sức khỏe, tiếp tục cùng đồng chí, đồng đội chiến đấu và công tác. Cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Trung tá Hoàng Vũ Minh xúc động hứa sẽ khắc phục khó khăn, tích cực chữa bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác.

Cũng trong ngày 21-1, đoàn công tác đã đến thăm hỏi Trung úy Đặng Văn Minh, Tiểu đội trưởng, Đại đội 2, Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội. Ngày 14-12-2020, trên đường từ nhà đến đơn vị để chuẩn bị tập luyện phục vụ lễ ra quân bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung úy Đặng Văn Minh đã bị tai nạn giao thông. Hậu quả khiến đồng chí Minh bị đa chấn thương, gãy tay phải, gãy chân trái, dập gan, phổi... được chỉ định mổ cấp cứu. Hiện Trung úy Đặng Văn Minh vẫn đang tiếp tục nằm điều trị tại Bệnh viện 19-8 Bộ Công an. Gia đình Trung úy Đặng Văn Minh cũng rất hoàn cảnh, 2 con gái còn nhỏ, bố mẹ và vợ đều làm ruộng tại quê nhà Thạch Thất.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải thăm hỏi tặng quà Trung úy Đặng Văn Minh

Thiếu tướng Đào Thanh Hải thăm hỏi tặng quà Trung úy Đặng Văn Minh

Thăm hỏi động viên Trung úy Đặng Văn Minh, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã trao đổi về quá trình điều trị, những khó khăn trong cuộc sống và mong đồng chí cố gắng khắc phục khó khăn, phối hợp với bác sỹ, bệnh viện để có hướng điều trị tích cực, sớm trở về đơn vị chiến đấu và công tác.

Cảm ơn những tình cảm chân thành của Thiếu tướng Đào Thanh Hải và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, thủ trưởng đơn vị, Trung úy Đặng Văn Minh bày tỏ lòng quyết tâm tích cực điều trị phục hồi, nỗ lực cá nhân để sớm bình phục, được trở về đơn vị công tác.