Al-Qaeda đang mạnh trở lại

ANTĐ - Nhóm “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant” thuộc mạng lưới khủng bố al-Qaeda thừa nhận đã tiến hành hàng loạt vụ tấn công trong dịp lễ Eid al-Fitr của người Hồi giáo mới đây trên khắp Iraq, khiến gần 80 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Các thành viên của Al-Qaeda ở Iraq

Trên diễn đàn của mình, tổ chức khủng bố này tuyên bố “Nhà nước Hồi giáo đã hành động... ở Baghdad, các tỉnh miền Nam và nhiều nơi khác để truyền đạt một thông điệp nhanh về sự răn đe trong ngày thứ ba của lễ hội Eid al-Fitr” nhằm đáp trả những chiến dịch của lực lượng an ninh Iraq. 

Xuất hiện vào tháng 10-2006 từ việc sáp nhập nhiều nhóm phiến quân là tín đồ Hồi giáo dòng Sunni, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant” do Abu Musab Zarqawi, một trong những chiến hữu của Osama bin Laden, đứng ra thành lập. Sau thời gian có phần “chìm” hơn so với giai đoạn 2006-2008, nhóm này bắt đầu hoạt động mạnh trở lại. Phần lớn các vụ tấn công do tổ chức al-Qaeda tại Iraq thực hiện đều do Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lĩnh hiện nay của “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant” cầm đầu.

Điển hình là mới hồi tháng 7 vừa rồi, tổ chức “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant” đã tấn công hai nhà tù lớn nhất của Iraq, một ở Abu Ghraib và một ở Taji, khiến hàng trăm tù nhân, trong đó có 500 phiến quân được giải thoát. Cũng chính tổ chức này đã tiến hành một loạt vụ đánh bom liên hoàn hồi đầu năm 2013 tại các khu vực của người Hồi giáo dòng Shi’ite ở Thủ đô Baghdad của Iraq, khiến hơn 100 người thương vong. 

Sau năm 2001, nhờ kết quả của một loạt chiến dịch truy quét ráo riết, Al-Qaeda đã bị thiệt hại nặng nề, thông tin về tổ chức này đã không còn xuất hiện thường xuyên trên những trang đầu của báo chí. Nhưng khi “Mùa xuân Arập” xuất hiện thì tổ chức này bắt đầu hồi sinh.

Tuy không còn là một tổ chức chặt chẽ nhưng mối nguy hiểm của Al-Qaeda không hề suy giảm. Nhà nghiên cứu Karmon khẳng định mỗi nhánh Al-Qaeda đang cố tăng cường vị thế mà không có bất kỳ sự phối hợp bao quát nào. Thực tế này đồng nghĩa với việc các cơ quan tình báo Mỹ và những nước khác gặp nhiều khó khăn hơn trong việc phanh phui các âm mưu mà thường không được chỉ đạo từ các thủ lĩnh cấp cao.

Khẳng định thế vững chắc của mình, tháng 9-2012, Mohammed az-Zawahiri, em trai lãnh tụ Al Qaeda hiện nay Aiman az-Zawahiri, còn công khai đề nghị các nước phương Tây và Mỹ đình chiến 10 năm với điều kiện không “can thiệp vào những công việc của các quốc gia Hồi giáo và nền giáo dục Hồi giáo, đồng thời giải phóng khỏi các nhà tù của Mỹ toàn bộ những người bị nghi vấn liên quan tới chủ nghĩa khủng bố và quan hệ với những người Hồi giáo”. Để đổi lại họ bày tỏ sẵn sàng tôn trọng những lợi ích hợp pháp của Mỹ và các quốc gia phương Tây trong thế giới Hồi giáo. 

Không ai biết chính xác Mỹ và các nước phương Tây phản ứng thế nào trước yêu cầu của Al-Qaeda nhưng có một thực tế là tổ chức này đang mạnh lên từng ngày. Trước mắt, để đối phó với Al-Qaeda ở Iraq, chính quyền Mỹ đã treo giải thưởng 10 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt Bakr al-Baghdadi, Thủ lĩnh hiện nay của “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant”. Phần thưởng này chỉ đứng sau mức treo giải truy nã al-Zawahiri, thủ lĩnh mạng lưới al-Qaeda.