Afghanistan: Bê bối mua phiếu trước thềm bầu cử
(ANTĐ) - Dư luận Afghanistan đang xôn xao về thông tin những người ủng hộ đương kim Tổng thống nước này Hamid Karzai bỏ tiền mua cử tri với giá 20USD/phiếu, đúng thời điểm cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ nước này sắp diễn ra.
Gian lận trong bầu cử đã gây tranh cãi dai dẳng ở Afghanistan năm 2009 |
Theo các quan sát viên độc lập Afghanistan, hiện các quan chức bầu cử ở nước này đã nhận được 500.000USD để làm sai lệch kết quả bầu cử, còn các cử tri phổ thông thì có 20USD cho mỗi phiếu bầu. Stephen Carter, quan sát viên độc lập tại tất cả các cuộc bầu cử ở Afghanistan từ năm 2001 đến nay cho biết, “Trong lần bầu cử trước, số phiếu không hợp lệ khá lớn, và lần này, tỷ lệ đó cũng sẽ không hề ít”.
Cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ ở Afghanistan vốn ấn định vào tháng 5, song được lùi đến ngày 18-9 dưới sức ép của dư luận quốc tế về việc cải cách để có một cuộc bầu cử trong sạch hơn. Ngoài bê bối hối lộ và mua phiếu, cuộc bầu cử được dự báo là khó thành công còn vì sự uy hiếp của lực lượng Taliban. Ngày 10-9, một quan chức nước này cho hay, khoảng 15% địa điểm đặt hòm phiếu đã phải đóng cửa vì lo ngại an ninh.
Bảo Trâm
(Theo Cri.cn)