“Ác mộng” của chủ cửa hàng điện thoại

ANTĐ -

Thủ đoạn hoạt động. Của chúng là cùng nhau đi trên xe máy loại Yamaha vào những thời điểm vắng người qua lại ở khu vực các cửa hàng bán điện thoại đóng cửa muộn, vờ vào xem hàng rồi lợi dụng sơ hở để cướp giật.

Đối tượng cùng xe tang vật dùng để gây án

Chiều 15-10, Lê Văn Tự (SN 1988) cùng một đối tượng tên Tuấn (cùng ở Thanh Lợi, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) tìm các cửa hàng điện thoại sơ hở để nhằm cướp giật. Đến 19h30, khi Tuấn và Tự đến cửa hàng điện thoại của anh Đặng Văn C (SN 1990, ở xã An Phú, Mỹ Đức) phát hiện có mỗi chủ quán ở trong quầy. Đối tượng Tuấn vào hỏi mua chiếc điện thoại  trị giá 3,3 triệu đồng, còn Tự nổ máy sẵn chờ ở bên ngoài. Giả vờ xem và kiểm tra kỹ các tính năng của điện thoại, khi anh C sơ hở không chú ý, vị khách này cầm theo chiếc điện thoại chạy ra chỗ đồng bọn đợi sẵn tẩu thoát. Sau giây lát trấn tĩnh anh C chạy ra đường hô hoán người dân xung quanh, thế nhưng khi mọi người ùa ra đường thì bóng chiếc xe máy của 2 tên cướp đã trốn mất. Ngay lập tức, thông tin về vụ cướp manh động được anh Cương thông tin cho CAX An Phú và Đồn công an Hương Sơn để kịp thời truy bắt đối tượng gây án.

Đối tượng Tự tại cơ quan công an

Đến 20h cùng ngày, CAX An Phú phối hợp cùng Đồn công an Hương Sơn vây bắt được đối tượng Tự cùng xe tang vật tại đầu cầu Aí Nàng, xã An Phú, đối tượng còn lại lợi dụng lúc hỗn loạn đã trốn thoát. Được biết cả hai đối tượng cướp giật này là người cùng thôn, không nghề nghiệp, bỏ nhà sống lang thang ở quận nội thành từ nhiều tháng nay. Tại cơ quan công an, Tự khai nhận do nghiện ma túy nặng nên đã cùng với Tuấn bàn nhau đi cướp giật để kiếm tiền mua ma túy sử dụng. Hiện, CAH Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Tự để điều tra làm rõ về hành vi cướp giật, đồng thời tiến hành truy bắt đối tượng còn lại để nhằm đấu tranh mở rộng vụ án.