Ả rập Xê-út nêu điều kiện cắt giảm sản lượng trước thềm OPEC

ANTD.VN - Ả rập Xê-út vừa nêu điều kiện cắt giảm sản lượng dầu với điều kiện Iran đóng băng sản lượng trong năm nay. 

(Ảnh minh họa)

Động thái này được đưa ra trước thềm cuộc họp không chính thức của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự kiến diễn ra tại Algeria vào tuần sau. Được biết, nhóm OPEC, sản xuất 1/3 lượng dầu trên thế giới, cũng sẽ có một buổi họp chính thức tại Vienna vào cuối tháng 11 tới.

Theo Reuters, lời đề nghị trên được Ả rập Xê-út đưa ra vào tháng 9, song chưa có phản ứng chấp nhận hay từ chối từ Iran. Riyadh sẵn sàng cắt giảm sản lượng bằng các mức đầu năm nay, đổi lại Tehran phải đóng băng sản lượng hiện ở mức 3,6 triệu thùng/ngày.

Giá dầu đã tăng do có tin Ả rập Xê-út đề xuất một thỏa thuận với Iran, nhưng sau đó lại giảm 4% khi khép lại phiên giao dịch ngày 23-9 do các hy vọng về một thỏa thuận kiểm soát sản lượng dầu giữa các nước OPEC trong tuần tới đang ngày càng mờ nhạt.