5 phút, trộm 11 điện thoại di động

(ANTĐ) - Đêm mùng 9 rạng sáng 10-9, sau khi ăn phở đêm về, anh Đinh Quang Thế và Đinh Thế Mạnh, chủ cửa hàng điện thoại di động tại ki-ốt số 7 tổ 31 Nghĩa Đô phát hiện kẻ gian đã dỡ mái lợp prôximăng đột nhập lấy trộm 11 chiếc điện thoại di động các loại và 2 chiếc ví da bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và 1,3 triệu đồng. Tổng giá trị số tài sản khoảng 15 triệu đồng.

5 phút, trộm 11 điện thoại di động

(ANTĐ) - Đêm mùng 9 rạng sáng 10-9, sau khi ăn phở đêm về, anh Đinh Quang Thế và Đinh Thế Mạnh, chủ cửa hàng điện thoại di động tại ki-ốt số 7 tổ 31 Nghĩa Đô phát hiện kẻ gian đã dỡ mái lợp prôximăng đột nhập lấy trộm 11 chiếc điện thoại di động các loại và 2 chiếc ví da bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân và 1,3 triệu đồng. Tổng giá trị số tài sản khoảng 15 triệu đồng.

Theo trình báo của anh Mạnh và anh Thế tại CAP Nghĩa Đô, họ ăn đêm tại quán phở cách cửa hàng khoảng 20 mét và thời gian ăn khoảng 30 phút. Trước khi đi ăn, họ chỉ khóa cửa xếp sắt bên ngoài và để điện sáng trong cửa hàng.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường cho thấy trong cửa hàng còn rất nhiều điện thoại nhưng kẻ trộm chỉ lấy 9 chiếc điện thoại trong ngăn tủ kính không khóa và 2 chiếc điện thoại cùng ví da để trên mặt bàn mà không lục soát các vị trí khác.

CAP Nghĩa Đô trao trả tài sản cho người bị hại
CAP Nghĩa Đô trao trả tài sản cho người bị hại

Nhận định kẻ trộm phải là người biết rõ về cửa hàng, nắm được thời gian chủ cửa hàng đi ăn đêm để tranh thủ đột nhập trộm cắp, Ban chỉ huy CAP Nghĩa Đô chỉ đạo lực lượng CSHS tiến hành rà soát các đối tượng nổi trong khu vực, đặc biệt các đối tượng ở gần nơi xảy ra mất trộm. CAP nắm được thông tin quan trọng, ngày 10-9, ngay sau khi xảy ra vụ trộm, có nhân chứng nhìn thấy Trần Quốc Tò tức Trần Văn Thành (SN 1990) ở Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, trước đây là nhân viên quán bia 34 Nghĩa Đô, đối diện cửa hàng điện thoại di động xuất hiện tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt cùng một lái “xe ôm”. Tập trung xác minh nhân thân của Trần Quốc Tò, CAP Nghĩa Đô làm rõ Tò học hết lớp 8 thì bỏ học xuống Hà Nội làm việc.

Tháng 6-2006, Tò xin vào làm tại quán bia 34 Nghĩa Đô, đến tháng 5-2007 thì bỏ làm, lang thang tại Hà Nội. Trong một lần về quê tháng 6-2007, Tò trộm cắp tiền, bị CA xã Minh Quang xử phạt hành chính. Sáng 10-9, một số người bạn của Tò ở quê đột nhiên nhận được điện thoại của Tò.

Đối tượng Trần Quốc Tò và tang vật
Đối tượng Trần Quốc Tò và tang vật

Chiều 11-9, Tò cũng một lái “xe ôm” về quê chơi nhưng anh ta không dám về nhà mà chỉ quanh quẩn gần đó rồi lại về Hà Nội ngay. Người lái “xe ôm” này là Vũ Xuân Toàn (SN 1984) ở Yên Mỹ, Hưng Yên, thuê trọ tại Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội. Trước đây, Toàn cũng làm việc tại quán bia 34 Nghĩa Đô, sau đó chuyển ra ngoài làm “xe ôm” và thường xuyên quan hệ với Trần Quốc Tò.

Chính Toàn là người chở Tò sau khi xảy ra vụ mất trộm điện thoại. Lần theo di biến động của 2 đối tượng Toàn và Tò, tối 11-9, CAP Nghĩa Đô phát hiện cả 2 đối tượng đang ở khu vực cổng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, mời về trụ sở CAP làm rõ. Trong chiếc balô mà Tò mang theo, CAP  thu giữ 4 chiếc điện thoại di động các loại, trùng khớp với đặc điểm tang vật vụ mất trộm tại ki-ốt số 7 tổ 31 Nghĩa Đô.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Trần Quốc Tò khai nhận trong thời gian làm việc tại quán bia, Tò thường sang chơi cửa hàng của anh Thế nên biết rất rõ về chủ cửa hàng cũng như tài sản trong đó. Đêm 9-9, trong lúc lang thang, thấy cửa hàng sáng điện nhưng không có người ở trong, Tò thực hiện ý đồ trộm cắp.

Y trèo lên cửa xếp sắt ở ki-ốt liền kề để đu lên mái tôn của cửa hàng, tháo dỡ tấm lợp prôximăng chui xuống, nhanh chóng vơ vội những chiếc điện thoại trong tủ rồi cho vào một chiếc túi nilon, thoát ra ngoài theo lối cũ. Thời gian trộm cắp chỉ trong vòng 5 phút.

Tò thuê taxi tới một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt để ngủ qua đêm. Y lục soát chiếc ví lấy tiền, còn lại ví và giấy tờ, y cho vào két nước xả phòng vệ sinh của nhà nghỉ để phi tang. Hôm sau, Tò rủ Vũ Xuân Toàn đi cùng, qua cửa hàng điện thoại nghe ngóng tình hình rồi tiếp tục thuê nhà nghỉ ăn chơi.

Tò rủ Toàn về quê gặp bạn gái, đến tối 11-9 quay trở lại Hà Nội để tiêu thụ những chiếc điện thoại trộm cắp thì bị CAP Nghĩa Đô bắt giữ.

Quốc Trung