5 phụ nữ Ấn Độ bị đánh chết dã man vì nghi hành nghề phù thủy

ANTĐ -Hàng chục người dân trong một ngôi làng xa xôi ở Ấn Độ đã bủa vây và đánh chết 5 người phụ nữ lớn tuổi vì cho rằng họ là phù thủy, reo rắc bất hạnh vào cộng đồng.

Ông Arun Kumar Singh, thanh tra cảnh sát thành phố Ranchi, bang Jharkhand, Ấn Độ cho biết, những cư dân trong ngôi làng Kinjia, cách 40 km từ thủ phủ Ranchi đã kéo những người phụ nữ ra khỏi nhà và tấn công họ bằng gậy và roi sắt.
5 phụ nữ Ấn Độ bị đánh chết dã man vì nghi hành nghề phù thủy ảnh 15 phụ nữ tội nghiệp bị kéo ra khỏi nhà và đánh chết 

Những kẻ tấn công đã đổ lỗi cho 5 người phụ nữ vì những khó khăn và tai nạn trong làng như bệnh tật, nghèo đói, mất mùa… bao gồm cả cái chết của một đứa trẻ sơ sinh trong tuần qua.
“Dường như dân làng đã có một mối hận thù rất lớn đối với những phụ nữ này, và bây giờ họ bắt họ phải chịu trách nhiệm trước tất cả”, phát ngôn viên cảnh sát Ranchi, ông Jharkhand SN Pradhan cho biết.
5 phụ nữ Ấn Độ bị đánh chết dã man vì nghi hành nghề phù thủy ảnh 2Những vết máu khô tại hiện trường vụ việc

Cảnh sát đã ngay lập tức mở một cuộc điều tra và bắt giữ khoảng 50 người, đồng thời triển khai thêm lực lượng an ninh đến ngôi làng để ngăn chặn bạo lực có thể bùng phát.

Niềm tin mù quáng vào phù thủy và những điều huyền bí vẫn tồn tại phổ biến trong suy nghĩ của nhiều người dân ở các ngôi làng xa xôi của Ấn Độ. Điều đó vô hình trung đẩy một số phụ nữ lớn tuổi vào những cái chết oan uổng, thương tâm.
5 phụ nữ Ấn Độ bị đánh chết dã man vì nghi hành nghề phù thủy ảnh 3Cảnh sát bắt giữ 50 người có liên quan đến vụ việc

Đã có rất nhiều trường hợp tương tự xảy ra ở các bang khác của Ấn Độ, nạn nhân buộc phải chết bằng các hình phạt dã man như chặt đầu, thiêu sống hoặc đánh đập đến chết. Vào tháng 7-2015, nhiều người dân trong một ngôi làng của bang Assam đã chặt đầu một phụ nữ 63 tuổi vì cáo buộc bà là phù thủy.

Theo số liệu thống kê của Cục Hồ sơ tội phạm Quốc gia (National Crime Records Bureau) của Ấn Độ, từ năm 2002-2012, khoảng 2.100 người, chủ yếu là phụ nữ đã bị giết chết vì liên quan đến phù thủy. Riêng bang Jharkhand chiếm đến 50/160 trường hợp tính trên cả nước trong năm 2013.

Nhiều bang của Ấn Độ đã đặt ra những luật lệ đặc biệt để kiềm chế hành vi mù quáng tương tự, tuy nhiên theo các chuyên gia, việc giáo dục và nâng cao nhận thức của con người mới là điều quan trọng để loại bỏ hoàn toàn chúng.