5 giây 'vô hiệu hóa' khóa xe Dream của băng nhóm trộm gây ra 24 vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Chỉ mất khoảng 5 giây, Lê Văn Hữu (SN 2002, trú tại xã Nam Bình, huyện Kiến Xương, Thái Bình, hiện ở phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã có thể hoàn tất các công đoạn để trộm một chiếc xe Honda Dream từ phá khóa đến đấu điện.

Đây là đối tượng cầm đầu đường dây chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe Honda Dream vừa bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội triệt xóa, bắt giữ. Ngoài Lê Văn Hữu, cơ quan Công an còn bắt giữ 3 đối tượng gồm Đoàn Huy Hoàng (SN 2002, trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, Thái Bình, hiện ở quận Hoàng Mai, Hà Nội), Hoàng Thanh Tuấn (SN 2002, trú tại xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, Thái Bình) về hành vi “Trộm cắp tài sản” và Nguyễn Minh Đăng (SN 1997, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, hiện ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản bị bắt giữ

Nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 0h10 ngày 24-12-2023, Hoàng và Hữu rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Bộ đôi này mang theo kìm cộng lực điều khiển chiếc xe máy Honda Wave Alpha màu xanh, BKS: 17B7- 39686 đến khu vực phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội để tìm kiếm “con mồi”.

Khi đi đến khu vực nhà A1 tập thể Nam Đồng, phường Nam Đồng, “cặp song sát” phát hiện chiếc xe máy Honda màu trắng dựng tại chân cầu thang tập thể, không có người trông giữ.

Thấy vắng người, có thể “ăn hàng”, hai đối tượng phân chia nhau người cảnh giới, kẻ vào bẻ khóa, trộm cắp chiếc xe. Sau khi phá khóa thành công, Hữu và Hoàng đã điều khiển chiếc xe trộm cắp được tẩu thoát.

Khi đang trên đường di chuyển qua địa phận phường Khương Thượng, Hữu và Hoàng bị Công an phường Khương Thượng phát hiện khả nghi nên tiến hành yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Lê Văn Hữu

Cơ quan điều tra lấy lời khai của Lê Văn Hữu

Thấy lực lượng Công an, Hoàng vội vã phóng xe bỏ chạy, còn Hữu bị giữ lại và đưa về trụ sở Công an phường để xác minh làm rõ. Bước đầu, Hữu đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản là chiếc xe máy đang điều khiển.

Từ lời khai của đối tượng Hữu và những tài liệu chứng cứ thu thập được, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa đã phối hợp Công an phường Khương Thượng tập trung điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan.

Tại cơ quan Công an, Hữu khai vào tháng 9-2023, vì muốn có tiền tiêu xài, đối tượng đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Để thực hiện kế hoạch, Hữu lên mạng internet để học cách bẻ khóa, đấu điện xe Honda Dream. Sau khi đã thành thục, Hữu bắt đầu đi “săn hàng”. Hữu chỉ mất từ 3 giây đến 5 giây để bẻ khóa, đấu điện xong chiếc xe định trộm. Hữu đi bộ lang thang vào các ngõ ngách, khu tập thể để tìm “con mồi”. Sau khi đã “ăn hàng” trót lọt một vài phi vụ, Hữu nảy sinh ý định rủ thêm Hoàng và Tuấn là bạn học cùng quê để đi trộm cắp.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an cũng như người dân, mỗi lần đi trộm cắp, Hữu sẽ rủ Hoàng hoặc Tuấn rồi cải trang bằng cách mặc quần áo tài xế công nghệ chở khách đi lòng vòng các tuyến phố. Hữu cùng đồng bọn chỉ đi “ăn hàng” vào ban đêm, thời điểm vắng người, tại các khu vực khu tập thể có người dân để xe ở chân cầu thang, không có người trông giữ. Khi thấy “con mồi” Hữu sẽ phân công đối tượng còn lại cảnh giới, còn Hữu sẽ trực tiếp vào bẻ khóa, đấu điện rồi điều khiển chiếc xe trộm được tẩu thoát.

Với thủ đoạn này, bộ 3 đối tượng Hữu – Hoàng – Tuấn đã cùng nhau gây ra khoảng 24 vụ trộm cắp xe Honda Dream tại các địa bàn quận Đống Đa, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng…

Sau khi trộm cắp được các xe máy, Hữu sẽ điều khiển về nhà trọ ở khu vực Nguyễn Khoái, Hà Nội để cất giấu. Sau đó, Hữu lên mạng xã hội, vào các nhóm “mua bán xe không giấy tờ” để giao bán.

Nguyễn Minh Đăng vốn là một thợ xe, Đăng thường lên mạng tìm xe không giấy tờ rồi hỏi mua, sau đó mang về “hóa” bằng cách phá đồ và bán lẻ tại các tỉnh thành phía trong.

Đăng đã bắt mối được với Hữu sau một bài đăng muốn bán xe của Hữu. Sau phi vụ làm ăn đầu tiên, hai bên kết nối, liên hệ tạo thành đường dây khép kín. Cứ khi nào trộm được xe, Hữu lại gọi và bán lại cho Đăng. Đăng sẽ mua với giá từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng tùy thuộc vào chất lượng của phương tiện. Sau khi mua xong, Đăng sẽ mang xe cất giấu tại kho ở khu vực Đại Linh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Qua khám xét kho của Đăng, cơ quan Công an đã thu giữ 29 phương tiện gồm 25 xe Honda Dream và các loại xe khác.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 4 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.