5 binh sỹ thủy quân lục chiến Anh bị buộc tội giết người

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Anh ngày 14-10 tuyên bố, liên quan đến vụ sát hại một phiến quân tại Afghanistan hồi năm ngoái, 5 binh sỹ thủy quân lục chiến thuộc hải quân Hoàng gia nước này đang đối mặt với tội giết người.

Theo thông tin của hãng AP, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, khi quân đội Anh được đưa đến Afghanistan, có sỹ quan quân đội nước này bị bắt giữ và khởi tố.

Một quan chức giấu tên cho hay, vụ án liên quan đến “sự kiện phần tử phiến loạn” ở tỉnh Helmand chứ không dính dáng gì đến thường dân. Nhà chức trách Anh tổng cộng đã bắt giữ 9 binh sỹ thủy quân lục chiến có liên quan, song 4 người được chứng minh là vô tội đã được trả tự do.

                                       
Thủy quân lục chiến Anh (Ảnh minh họa)

Theo một nguồn tin khác từ BBC, nhà chức trách Anh đã bắt giữ, đồng thời buộc tội 5 binh sỹ trên do những đoạn ghi âm được tìm thấy trong máy tính xách tay của một binh sỹ từng phục vụ tại Afghanistan, bị bắt trước đó với một cáo buộc hoàn toàn không liên quan đến vụ án này.