- Ba Lan nhận thông tin mật về việc Ai Cập bán 2 tàu Mistral cho Nga
- Nga chuẩn bị đưa nhiều tên lửa vào trực chiến tại Kaliningrad?
- Ba Lan "quyết mở hầu bao" để mua loạt trực thăng quân sự mới

Lính Mỹ được huy động đóng thường trực sát biên giới Nga
Được biết, số lượng binh lính Mỹ nói trên sẽ được chuyển từ vị trí đóng quân tại Đức sang Ba Lan, theo kế hoạch Atlantic Resolve của NATO.
Ở kế hoạch nói trên, lực lượng Mỹ sẽ được “thay máu” theo chu kỳ 9 tháng một lần, trong đó duy trì số lượng hiện diện song sẽ điều chuyển nhân sự mới sau mỗi 9 tháng.
Ngoài việc triển khai binh lính, Mỹ còn đưa tới Ba Lan một tiểu đoàn xe tăng hạng nặng.
Những động thái triển khai quân sự ở Đông Âu – “sát nách” Nga – nói trên bị Moscow phản đối quyết liệt, khi cho rằng đây là chiến lược làm mất cân bằng quân sự toàn cầu, và gây đe dọa tới an ninh của Nga. Để đáp trả, Nga đã đưa nhiều hệ thống vũ khí tối tân tới Kaliningrad gần Đông Âu để phòng ngừa.
Ngoài việc đưa binh lính và trang thiết bị quân sự tới Ba Lan, NATO còn triển khai lực lượng tới các nước Litva, Latvia và Estonia.