Đồng Tháp

4 đối tượng thay nhau giở trò đồi bại với một phụ nữ say rượu

ANTĐ - Sau cuộc nhậu, hai phụ nữ “xin” về trước nhưng đã bị nhóm thanh niên nhậu cùng không cho về và dùng vũ lực khống chế. Sau đó từng đối tượng thay nhau giở trò đồi bại với 1 nạn nhân, còn 1 nạn nhân đã may mắn chạy thoát.

Ngày 20-7- 2016,  TAND huyện Tam Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 4 bị cáo: Nguyễn Chí Khang (SN 1998); Bùi Văn Bil (SN 1995); Nguyễn Phước Hậu (SN 1994); Hồ Quốc Cảnh (SN 1991, cùng ngụ thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) can tội “hiếp dâm”.

Các bị cáo tại tòa

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Nông truy tố, vào khoảng 1h khuya 21-1-2016,  Khang, Bil, Hậu, Cảnh và chị N.S (SN 1998, ngụ TP.Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu) và D.T  (SN 1993, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đến khóm 4 – Thị trấn Tràm Chim nhậu.

Đến khoảng 3h sáng cùng ngày, do mệt nên N.S và D.T định về trước nhưng các đối tượng: Khang, Bil và Cảnh không cho về và đánh T bỏ chạy. Sau đó, các đối tượng này khống chế, chở S về bãi đất trống gần đó và lần lượt từng đối tượng giở trò đồi bại với nạn nhân S. Trong lúc bọn chúng đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng tuần tra Công an huyện Tam Nông phát hiện bắt quả tang.

Kết thúc phiên xử, TAND huyện Tam Nông đã tuyên phạt 4 bị cáo: Nguyễn Phước Hậu và Hồ Quốc Cảnh cùng mức án 9 năm tù, Nguyễn Chí Khang 7 năm tù và Bùi Văn Bil 5 năm tù cùng tội danh trên.