4 đối tượng làm giả sổ đỏ đi lừa đảo

ANTĐ - Câu kết với đường dây giả mạo giấy tờ từ TP.HCM, 4 đối tượng ở Quảng Ngãi tổ chức giả mạo con dấu, làm sổ đỏ giả đi lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng. 
Sáng 26-11, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên án 36 năm tù giam đối với 4 bị cáo làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản này.  

Các đối tượng tại phiên tòa xét xử

Các đối tượng gồm: Lương Đình Thiên (SN 1972, trú tại đường Lê Văn Sỹ, Tp Quảng Ngãi), Võ Lam Giang (SN 1968, trú tại thị trấn Mộ Đức, Mộ Đức), Lý Thị Lệ Hoa (SN 1973, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi) và Trần Thụy Trâm Anh (SN 1977, trú tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi). Theo cáo trạng, để thực hiện thủ đoạn của mình, khoảng tháng 3-2009, các đối tượng này đã lần lượt photo sổ đỏ của gia đình và lừa lấy sổ đỏ người khác, sau đó chuyển vào TP Hồ Chí Minh làm giả sổ đỏ mới, đem đi thế chấp vay, rồi chiếm đoạt của 5 bị hại với số tiền lên đến 1,9 tỷ đồng. 
Căn cứ vào tình tiết vụ án, TAND tỉnh tuyên án Lương Đình Thiên 17 năm tù giam giam về 2 tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Võ Lam Giang 13 năm tù giam về 2 tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản;  Lý Thị Lệ Hoa 9 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tìa sản và Trần Thụy Trâm Anh 7 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa cũng buộc các bị cáo bồi thường tiền cho các bị hại.