Khoảng 300 xe tải chở đồ ăn, thuốc men và nước uống đã xuất phát từ Moscow rạng sáng 12/8, truyền thông Nga đưa tin. Nếu không có gì thay đổi, đoàn xe này sẽ đến biên giới vào hôm 13/8 và đi qua cửa khẩu ở tỉnh Kharkov, phó tổng thống Ukraine, Leonid Kuchma cho biết.

Gần 300 xe tải chở hàng viện trợ sàng phân phát cho người dân miền đông Ukraine
Các nhân viên giám sát của OSCE sẽ đi cùng đoàn xe và hàng viện trợ được phân phát bởi hội Chữ thập đỏ. Lượng hàng viện trợ này được cung cấp bởi Nga, Mỹ, EU và cả Ukraine. Nó sẽ bao gồm 400 tấn ngũ cốc, 100 tấn đường, 62 tấn đồ ăn trẻ sơ sinh và 54 tấn thuốc men và thiết bị y tế, 12.000 túi ngủ và 69 máy phát điện thuộc nhiều loại khác nhau.
Người đại diện của điện Kremlin, Dmitry Peskov khẳng định, sứ mệnh nhân đạo này sẽ được thực hiện mà không có bất kì sự tham gia nào của quân đội Nga.

Giao tranh ác liệt khiến người dân miền đông Ukraine rơi vào cảnh thiếu thốn điện, nước trầm trọng
Sau khi đạt được thoả thuận hỗ trợ nhân đạo với Ukraine, ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov cho biết, ông hi vọng các đối tác phương Tây sẽ ngừng các hành động châm chọc và nghĩ về những người đang thiếu điện và nước trầm trọng.
Việc tiến hành một sứ mệnh nhân đạo ở miền đông Ukraine đã được hội Chữ thập đỏ quốc tế và Nga đưa ra bàn bạc ở cuộc họp của hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần trước. Tuy nhiên, lãnh đạo các nước Mỹ, Anh và Đức đã tỏ ra lo ngại về việc Nga sẽ viện cớ hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine để can thiệp quân sự vào miền đông Ukraine.