3 năm đi “tố” hàng xóm hiếp dâm

(ANTĐ) - Không tin vào kết quả giám định của cơ quan chức năng, gia đình ông Hiển vẫn gửi đơn đến một số cơ quan chức năng tiếp tục tố cáo hàng xóm xâm hại con gái

Theo đơn trình báo của ông Đỗ Văn Hiển, SN 1960, trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội; Vào tháng 11-2006, khi gia đình ông còn tạm trú tại khu tập thể Lâm sản trên đường Thanh Bình, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội, con gái ông là cháu Đỗ Quỳnh M, SN 1998 có sang nhà hàng xóm chơi cùng với 2 người bạn. Tại đây, trong lúc cháu M lên gác xép lấy áo khoác cho bạn thì bị em trai của người hàng xóm này là anh Nguyễn Minh T, SN 1988, trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội giở trò đồi bại.

 Kết quả giám định của Viện pháp y Quân đội
 Kết quả giám định của Viện pháp y Quân đội

Theo lời của ông Hiển, sau khi sự việc xảy ra, cháu M đã chạy về nhà và kể lại sự việc cho gia đình. Sau đó, trong quá trình tắm rửa cho cháu M, gia đình ông Đỗ Văn Hiển còn phát hiện có máu và dịch nhờn chảy ra từ “chỗ kín” của cháu M. Gia đình ông đã yêu cầu mẹ của T phải bồi thường cho cháu M nhưng gia đình này đã chuyển về quê.

Trưng cầu giám định đối với bị hại, ngày 1-2-2007, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an đã có kết luận: Tình trạng sức khỏe của cháu Đỗ Quỳnh M vẫn bình thường, không có tổn thương về thể chất và tâm thần kinh; trên cơ thể cháu không có thương tích gì; cơ quan sinh dục ngoài phát triển bình thường, không có dấu vết bầm tím, tụ máu, xây xát và chảy máu; màng trinh không rách. Bên cạnh đó, trước Cơ quan CSĐT-CAQ Hà Đông, anh Nguyễn Minh T đã khẳng định mình không hiếp dâm cháu M.

Sau khi nhận được kết quả giám định của cơ quan chức năng, không tin vào kết quả này, gia đình ông Hiển vẫn gửi đơn đến một số cơ quan chức năng tiếp tục tố cáo anh Nguyễn Minh T. Đồng thời yêu cầu Cơ quan CSĐT - CAQ Hà Đông, TP Hà Nội điều tra, xác minh lại sự việc. Đến ngày 28-3, tiếp tục trưng cầu giám định lên Viện Pháp y Quân đội. Cơ quan này cũng cho biết, màng trinh của cháu M không bị rách.