3 kẻ cướp nhà dân tại quận Hoàng Mai: Hội viên nhóm “Những người vỡ nợ muốn làm liều”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước khi thực hiện vụ cướp manh động tại căn hộ chung cư ở phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, 3 tên cướp đã tham gia “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều” trên mạng xã hội.

Liên tục trong 7 ngày đêm truy lần dấu vết nhóm cướp, CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng CSHS CATP Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an không chỉ bắt giữ toàn bộ đối tượng gây án, mà còn nhận diện xu hướng mới của tội phạm.

Bị trói chân tay, cướp 4 điện thoại

Như ANTĐ thông tin, cho đến tối 14-1, liên tục sau 7 ngày đêm truy lần, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Hoàng Mai phối hợp cùng Phòng CSHS CATP Hà Nội và các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an đã bắt giữ toàn bộ 3 đối tượng trong vụ cướp tại căn hộ chung cư ở phường Hoàng Liệt;

Các đối tượng trong vụ án

Các đối tượng trong vụ án

gồm: Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987, quê Hưng Yên, tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội); Tô Văn Tình (SN 1993, quê Quảng Ninh, tạm trú tại phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương), và Lê Duy Dự (SN 1994, quê Thanh Hoá, sống lang thang).

Người bị hại trong vụ án này là anh Trần (SN 1997, trú tại tòa HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt) , quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Diễn biến vụ cướp như sau: khoảng 17h ngày 8-1, anh Trần đến CAP Hoàng Liệt trình báo bị 3 đối tượng đeo khẩu trang đội mũ lưỡi trai che gần kín mặt, vào nhà anh tại căn hộ trên tầng 3 khu HH1A giả vờ mua điện thoại di động, rồi bất ngờ sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh, đấm đá và dùng băng dính cuốn quanh cơ thể anh, cướp đi 4 chiếc điện thoại di động, tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Sau khi các đối tượng bỏ đi, anh Trần kêu cứu và được người dân giải thoát, rồi đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ CAP Hoàng Liệt, BCH CAQ Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội CSHS phối hợp với Công an cơ sở xác minh ban đầu; phối hợp với Viện Kiểm sát khám nghiệm hiện trường, đánh giá việc anh Trần trình báo bị cướp tài sản là có căn cứ.

Trước khi 3 «vị khách » đến tận nhà cướp 4 điện thoại, có 1 đối tượng nam giới đã gọi điện, thỏa thuận đến gặp anh Trần để giao dịch mua thiết bị điện tử mà anh Trần rao bán trên mạng xã hội. Thực chất, đây là màn kịch táo tợn mà nhóm cướp đã dựng. Diễn biến sự việc cho thấy, nhóm cướp đã tính toán rất kỹ: từ việc « ẩn thân », đến chuẩn bị công cụ gây án, thời điểm gây án và các phơpng tiện, lối tẩu thoát sau khi lấy được 4 chiếc điện thoại của anh Trần.

Những cuộc chạy đua với thời gian

Trước tính chất manh động của vụ việc, CAQ Hoàng Mai đã báo cáo, đề xuất Ban Giám đốc CATP cho tăng cường Đội 9 – Phòng CSHS phối hợp với Đội CSHS tiến hành điều tra rà soát, xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đề xác minh.

Ngay trong ngày 8-1, Cơ quan CSĐT đã rà dựng được hình ảnh các đối tượng gây án, ra thông báo gửi cơ quan Công an cả nước để phối hợp truy tìm. Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án phát hiện đối tượng nghi vấn đang lẩn trốn tại địa bàn quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

Tổ công tác đặc biệt đã lên đường vào TP. Hồ Chí Minh, và chiều 12-1, đối tượng đầu tiên trong nhóm cướp đã bị bắt, là Nguyễn Tùng Lâm, khi đang lẩn trốn tại khu phố 2, tổ 2, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. Lực lượng Công an thu giữ 2 chiếc điện thoại Samsung Note 10 là tang vật vụ cướp. Ngay trong đêm 12-2, đối tượng Lâm được di lý an toàn về trụ sở CAQ Hoàng Mai để phục vụ điều tra.

« Cháu không biết về mấy đứa kia. Bọn cháu chỉ nói chuyện qua mạng xã hội. Xong việc, chia điện thoại rồi mỗi đứa trốn một nơi », trước sau, Nguyễn Tùng Lâm chỉ khai như vậy về những đồng phạm của anh ta. « Ban đầu, chúng tôi cho rằng tên này cố tình che giấu đồng bọn. Tuy nhiên, thái độ của Lâm, và nhiều tài liệu khác thu thập được cho thấy, gã có vẻ…thành thật », chỉ huy CAQ Hoàng Mai kể lại một tình tiết của quán trình điều tra kỳ công suốt 7 ngày đêm vừa qua.

Ngay sau khi bắt giữ thành công Nguyễn Tùng Lâm, một tổ công tác khác của CAQ Hoàng Mai và Đội 9 – phòng CSHS tiếp tục xác minh, rà soát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, từ đó phát hiện đối tượng nghi vấn thứ 2 đang lẩn trốn tại TP. Hải Dương.

Tổ công tác liên quan 2 đơn vị lập tức lên đường đi Hải Dương, và 22h ngày 12-1, tại địa bàn phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Tô Văn Tình; thu vật chứng là 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10, mà Tình chưa kịp tiêu thụ. Giống như Lâm, nghi can số 2 này không biết gì về đồng phạm thứ 3 đang bỏ trốn.

Việc bắt giữ thành công Nguyễn Tùng Lâm và Tô Văn Tình là kết quả hết sức tích cực. Nhưng ở góc độ khác, đó lại là áp lực lớn với ban chuyên án. Bởi nếu biết đồng bọn đã bị bắt, đối tượng thứ 3 sẽ tìm cách trốn sâu hơn, xa hơn. Chưa kể, tung tích tên này đang là ẩn số.

Chạy đua với thời gian, tiếp tục rà soát và một lần nữa, nỗ lực, quyết tâm của ban chuyên án đã được đền đáp. Tung tích đối tượng nghi vấn thứ 3 được xác định tại địa bàn Cổ Nhuế, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngay đêm 14-1, Đội CSHS CAQ Hoàng Mai phối hợp với Đội 9 – phòng CSHS đã tiến hành bắt giữ Lê Duy Dự, thu giữ của tên này chiếc điện thoại Samsung Galaxy S9 là vật chứng của vụ án.

Điểm chung « túng làm liều », chập nhau trên mạng xã hội

Việc bắt giữ thành công toàn bộ nhóm cướp đã giúp CQĐT làm rõ toàn bộ nội dung vụ án.

Khoảng ngày đầu tháng 1-2022, không hẹn mà cùng, đối tượng Tình sử dụng điện thoại di động, tạo tài khoản Facebook tên “Hoàng Kim”; đối tượng Lâm sử dụng điện thoại di động tạo tài khoản Facebook “Lâm Nguyễn”; và đối tượng Dự sử dụng điện thoại tạo tài khoản Facebook “Phượt Thủ”.

Cả 3 đăng nhập vào nhóm “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”, kết bạn với nhau. Lúc đầu, 3 tên trao đổi trên nhóm, sau đó tách ra nhắn tin riêng, rủ nhau… đi cướp tài sản của 1 cửa hàng chuyên bán thiết bị điện tử. Tuy nhiên qua đánh giá, các đối tượng nhận thấy cửa hàng này có lắp nhiều camera, nên bỏ không thực hiện.

Khoảng đầu tháng 1-2022, Lâm đọc trên Facebook, biết anh Trần kinh doanh mua bán điện thoại di động cũ qua mạng Internet. Lâm bàn bạc với Dự, Tình sẽ đến tận nhà cướp tài sản của anh Trần.

Thực hiện tội phạm, Tình tìm mua 2 bình xịt hơi cay với giá 300.000 đồng và 1 súng bật lửa bằng kim loại màu trắng, cán nhựa màu đen, hình dạng giống súng Col, dài khoảng 18 cm, với giá 120.000 đồng.

Chiều 8-1, Tình rời nhà ở Hải Dương, giấu “đồ nghề” trong ba lô rồi đi xe khách ra Hà Nội. Đến bến xe Mỹ Đình, Tình gọi điện thoại bảo Lâm đón. Hai tên sau đó đi mua 3 con dao, 1 cuộn băng dính, 1 sim điện thoại và 2 chiếc kính. Với số công cụ gây án này, Lâm gọi điện hẹn Dự đến khu vực bến xe Mỹ Đình, thống nhất đi cướp tài sản của anh Trần.

Khoảng 16h ngày 8-1, Lâm, Tình, Dự thuê 3 “xe ôm” Grab ở gần bến xe khách Mỹ Đình di chuyển về khu HH Linh Đàm. Đến nơi, Lâm gọi cho anh Trần hẹn vào nhà để xem điện thoại.

Không chút nghi ngờ, anh Trần mở cửa đón khách. Và đã bị khống chế, cướp tài sản. Trực tiếp đối tượng Tình xịt hơi cay vào mặt anh Trần, rồi cùng Lâm, Dự đánh vào mặt nạn nhân hô hoán…Rời nhà anh Trần, nhóm cướp chia chiến lợi phẩm, phi tang bình xịt hơi cay, dao và bỏ trốn mỗi đứa một nơi. Với toan tính khá kỹ càng về thủ đoạn, cùng thân phận gần như được giấu kín, nhóm cướp cao chạy xa bay, không nghĩ rằng chúng sẽ sớm bị các chiến sỹ Công an Hà Nội truy lùng, bắt giữ…