3 anh em trai có bộ ngực "khủng" hơn phụ nữ

ANTĐ - Ba cậu bé có bộ ngực như phụ nữ do một rối loạn di truyền hiếm gặp hiện đã có cuộc sống bình thường sau khi được phẫu thuật.

Ba anh em nhà Ramírez ở cộng hòa Dominica xúc động nói họ thực sự “vô cùng hạnh phúc”, từ giờ họ không còn bị bắt nạt, đánh đập và chế nhạo do có vòng một bất thường nữa.

Tình cảnh của 3 anh em này, vốn bị một số người cho là trò lừa bịp, đã thu hút được sự chú ý khi người cha của các em kêu gọi sự giúp đỡ từ các chuyên gia thông qua chương trình tin tức Zona5.

 

Tiến sĩ Pedro Antonio Delgado giám đốc bệnh viện Marcelino Velez Santana đã đồng ý chi trả chi phí phẫu thuật cho các em.

Sau khi tiến hành các xét nghiệm cần thiết 3 anh em Yeuri (17 tuổi), Gabriel (11 tuổi) và Daniu (12 tuổi) đã trải qua phẫu thuật trong 2 giờ.

3 cậu bé đã có cuộc sống bình thường sau khi phẫu thuật 

3 cậu bé đã có cuộc sống bình thường sau khi phẫu thuật

Ông Felipe cha của 3 em cảm động nói: “Giờ thì các con trai của tôi đã trở thành những người đàn ông bình thường. Chúng đã cởi bỏ được bộ ngực quá khổ của mình. Tôi chưa bao giờ hy vọng điều này sẽ xảy ra. Tôi không có tiền để cho chúng phẫu thuật. Tôi thực sự biết ơn sự giúp đỡ của chương trình và các bác sĩ”.

Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi và cho các cậu bé này dùng thuốc để ức chế sản sinh các hormone nữ.