28 năm trốn truy nã

ANTĐ - Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ vừa vận động thành công Nguyễn Minh Chúc (quê quán xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) ra đầu thú sau 28 năm trốn lệnh truy nã. 

Năm 1984, Chúc bị tuyên phạt 24 tháng tù giam về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, và đã chấp hành án phạt tù 5 tháng tại Trại tạm giam Công an tỉnh Vĩnh Phú (cũ). Trong thời gian thi hành án, do sức khỏe yếu nên Chúc được tại ngoại để chữa bệnh. Lợi dụng điều này, Chúc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan chức năng đã tổ chức truy bắt Chúc nhưng không thu được kết quả. 

Trong thời gian trốn truy nã, Chúc vào huyện Bình Long, tỉnh Sông Bé (cũ), làm ăn và lập gia đình với tên giả là Nguyễn Tiến Cường. Qua nhiều nguồn thông tin, cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ đã xác minh, vận động Chúc ra đầu thú. Hiện, phạm nhân “siêu” trốn nã này đang tiếp tục thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ.