25 năm thành lập quận Thanh Xuân: Đột phá về hạ tầng đô thị, ưu tiên đầu tư cho con người

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô nhân dịp 25 năm thành lập quận Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng chia sẻ, định hướng của quận thời gian tới là tiếp tục tạo đột phá về cơ sở hạ tầng; ưu tiên đầu tư cho yếu tố con người…
Lãnh đạo quận Thanh Xuân tham quan cầu bộ hành chữ Y trên tuyến phố Hoàng Minh Giám

Lãnh đạo quận Thanh Xuân tham quan cầu bộ hành chữ Y trên tuyến phố Hoàng Minh Giám

- PV: Trong năm 2021, Hà Nội nói chung, Thanh Xuân nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, quận đã có giải pháp gì để thực hiện được nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, thưa ông?

- Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng: Năm 2021, quận Thanh Xuân đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh hết sức khó khăn. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát tác động tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Lường trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, Quận ủy, Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND quận, lãnh đạo UBND quận đã xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội”.

Sau quá trình triển khai thực hiện, mặc dù gặp phải rất nhiều khó khăn. Có những giai đoạn, quận Thanh Xuân bùng phát các ổ dịch lớn như ổ dịch tại 328-330 đường Nguyễn Trãi. Tuy nhiên, quận đã triển khai những biện pháp quyết liệt để vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế đồng bộ với thực hiện các nhiệm vụ khác.

Đến thời điểm này, chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng 6,6% so với cùng kỳ, mức rất cao so với trung bình toàn TP. Thu ngân sách quận ước đạt 108,5%, tăng 8,5% so với chỉ tiêu được giao. Hai là, quận đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,63%. Quận Thanh Xuân được TP tặng Bằng khen trong công tác bầu cử.

Bộ mặt đô thị của quận Thanh Xuân ngày càng khởi sắc theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp

Bộ mặt đô thị của quận Thanh Xuân ngày càng khởi sắc theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp

Bên cạnh đó, quận Thanh Xuân bắt đầu triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại 11 phường trên địa bàn từ 1/7/2021, đảm bảo hiệu quả, sự ổn định. Thứ tư, 7 năm liên tiếp, lĩnh vực GD-ĐT của quận được TP đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong 30 quận huyện, thị xã. Quận Thanh Xuân xác định đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Trong những năm qua, quận đã đầu tư rất nhiều cho cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ nhân viên, giáo viên.

Đầu tư hạ tầng giao thông của quận tiếp tục được củng cố và phát triển. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập quận, Thanh Xuân đã khánh thành, gắn biển 2 công trình: Trường Mầm non tại 47 Nguyễn Tuân và Cầu vượt bộ hành tại phố Hoàng Minh Giám. Những công trình này đều được nhân dân đánh giá cao. Cùng đó, tuy là năm bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, tỷ lệ giải ngân của quận Thanh Xuân luôn nằm trong nhóm cao nhất của Hà Nội (có thời điểm được đánh giá cao nhất - tính đến tháng 11/2021).

Một điểm quan trọng khác là tình hình an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn luôn được đảm bảo, không có điểm nóng khiếu kiện đông người phức tạp. Những ý kiến, kiến nghị của cử tri được lãnh đạo quận chỉ đạo xem xét, giải quyết ngay từ đầu, tránh tạo bức xúc, khiếu kiện phức tạp.

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà thăm cơ sở thu dung điều trị F0 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng trên địa bàn quận

Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Nguyễn Việt Hà thăm cơ sở thu dung điều trị F0 thể nhẹ hoặc không có triệu chứng trên địa bàn quận

Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, quận đã triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động kiểm soát tình hình. Những tình huống phát sinh đều được xử lý khẩn trương, kịp thời, với thái độ bình tĩnh, không hoang mang. Vừa qua, từ 1/12, quận đã chuẩn bị và kích hoạt 2 cơ sở thu dung, điều trị F0 thể nhẹ. Ngoài ra, chúng tôi cũng thực hiện các chỉ đạo của TP về việc cho phép các F1 cách ly tại nhà và theo dõi giám sát F0 tại nhà.

Với những kết quả đó, quận Thanh Xuân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen nhân dịp 25 năm thành lập quận.

- Thanh Xuân đã thực sự “thay da đổi thịt” sau 25 năm, định hướng phát triển sắp tới của quận ra sao, thưa ông?

- Những ngày đầu thành lập năm 1997, thu ngân sách của quận chỉ đạt khoảng 15 tỷ đồng/năm. Những năm gần đây, con số này đạt trung bình khoảng 4.500 tỷ đồng, có năm đạt 6.300 tỷ đồng, gấp 300 đến hơn 400 lần thời điểm cách nay 25 năm. Đó chỉ là một con số tiêu biểu còn không thể kể hết những đổi thay của quận sau 25 năm hình thành và phát triển.

Những ngày này, người dân đi qua địa bàn Thanh Xuân đều có thể cảm nhận được bộ mặt đô thị trên địa bàn quận ngày càng khang trang, hiện đại theo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp với nhiều công trình, khu chung cư cao tầng hiện đại.

Không chỉ đời sống vật chất được nâng cao, đời sống tinh thần của người dân cũng được cải thiện rõ rệt. Quận đã tập trung đầu tư xây dựng công viên Thanh Xuân, nhiều khu sân chơi, vườn hoa, nhà văn hóa tại các phường...

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng kiểm tra tại Trung tâm y tế quận trong quá trình tổ chức khám nghĩa vụ quân sự

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng kiểm tra tại Trung tâm y tế quận trong quá trình tổ chức khám nghĩa vụ quân sự

Trong giai đoạn 2020-2025, quận Thanh Xuân xác định tiếp tục dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ. Chúng tôi sẽ tập trung cho một số lĩnh vực trọng điểm, trong đó ưu tiên đầu tư cho giáo dục. Quận xác định đầu tư cho con người chính là đầu tư cho tương lai. Cùng đó, nguồn lực sẽ được ưu tiên tiếp tục đầu tư cho hạ tầng đô thị, mở thêm tuyến đường mới trên địa bàn.

- Như vậy, trong những năm tới, Thanh Xuân xác định ưu tiên cho giáo dục - đào tạo và phát triển hạ tầng, ông có thể nói kỹ hơn về 2 đột phá này?

- Trong lĩnh vực giáo dục, chúng tôi tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị, cải tạo, xây mới các trường học. Cùng đó, quận liên tục cử cán bộ lãnh đạo quản lý của các trường học tập, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, để làm sao đội ngũ giáo viên của quận ngày càng đáp ứng tốt nhiệm vụ.

Đối với hạ tầng giao thông đô thị, quận Thanh Xuân đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục có những kế hoạch cụ thể để tiếp tục triển khai GPMB, triển khai thực hiện các bước đầu tư xây dựng dự án theo quy trình. Trong đó, GPMB luôn là việc khó.

Trong quá trình triển khai vừa qua, Thanh Xuân rút ra 3 bài học kinh nghiệm. Trước hết, phải công khai, minh bạch tất cả chủ trương, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực này. Tiếp đến là công khai, minh bạch về dự án và trong quá trình thực hiện, lãnh đạo quận phải trực tiếp đối thoại để tháo gỡ vướng mắc của người dân. Giải pháp chủ yếu là tuyên truyền, vận động; giải thích, lắng nghe ý kiến của người dân, kiến nghị kịp thời với thành phố các giải pháp vượt thẩm quyền để đảm bảo tiến độ của các dự án...

- Thanh Xuân có kiến nghị gì với TP để có thể phát triển bền vững trong giai đoạn tới?

- Chúng tôi kiến nghị TP tiếp tục quan tâm, cân đối nguồn ngân sách cho quận, sớm triển khai các dự án hạ tầng khung, nhất là các tuyến đường huyết mạch theo quy hoạch đã được phê duyệt như tuyến vành đai 2,5 đoạn qua quận Thanh Xuân, đường Tôn Thất Tùng kéo dài… để cải thiện bộ mặt đô thị, đáp ứng xu thế phát triển nhanh của quận Thanh Xuân trong thời gian tới.

- Nhân dịp 25 năm thành lập, lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân có thông điệp gì muốn gửi tới người dân, doanh nghiệp trên địa bàn, thưa ông?

- Trước hết, lãnh đạo quận Thanh Xuân trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP qua các thời kỳ, các sở, ban ngành; các quận, huyện bạn trong 25 năm vừa qua đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ để quận Thanh Xuân có thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của mình.

Cùng với đó, sự đồng tình, ủng hộ, cùng tham gia đóng góp, xây dựng, phát triển quận Thanh Xuân của nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn những năm vừa qua là đặc biệt quan trọng.

Trong thời gian tới, lãnh đạo quận Thanh Xuân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện của thành phố và đặc biệt mong nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục đồng hành, ủng hộ, cùng với quận Thanh Xuân xây dựng quận phát triển đi lên, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của thành phố Hà Nội.