23 tuổi lĩnh 23 năm tù vì phạm hai trọng tội

ANTD.VN - TAND tỉnh Đắk Nông ngày 23-8 đã tuyên phạt bị cáo Dương Tiến Được (23 tuổi, trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’long) 23 năm tù về hai tội danh: Giết người và Giao cấu với trẻ em.

2 bị cáo còn lại là: Trần Văn Toàn (26 tuổi, trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đăk G’long) và Phạm Tấn Hùng (26 tuổi, trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cùng bị tuyên phạt về tội giao cấu với trẻ em với mức án lần lượt là 3 năm 6 tháng tù giam và 2 năm tù giam.

Đối tượng Dương Tiến Được

Theo cáo trạng, do quen biết, từ tháng 9-2015 đến tháng 1-2016, Dương Tiến Được, Trần Văn Toàn và Phạm Tấn Hùng đã nhiều lần giao cấu với cháu Nguyễn Thị M.D. (thời điểm đó cháu M.D. chưa đủ 16 tuổi), trú tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long. Khi bị các đối tượng thực hiện hành vi giao cấu, cháu D ở độ tuổi từ 14 tuổi 10 tháng đến 15 tuổi 2 tháng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương Tiến Được 3 năm tù giam, Trần Văn Toàn 3 năm 6 tháng tù giam và Phạm Tấn Hùng 2 năm tù giam về tội Giao cấu với trẻ em.

Đối với bị cáo Dương Tiến Được, HĐXX còn tuyên án thêm 20 năm tù về tội giết người. Tổng hình phạt chung cho hai tội là 23 năm tù giam.

Theo đó, 14h ngày 16-2-2016, sau khi nhậu xong, Được rủ anh Phùng Minh Hoàng (SN 1989), ở cùng xã Quảng Sơn về nhà mình nhậu tiếp.

Về đến nhà, Được gọi Hoàng xuống nhậu nhưng Hoàng vẫn nằm trên võng chơi điện thoại. Bực tức, Được lấy 1 con mã tấu chặt đứt dây võng làm Hoàng ngã xuống sàn nhà. Hoàng và Được xảy ra mâu thuẫn. Được lấy 1 con dao ở góc nhà giơ lên dọa thì Hoàng thách thức. Thấy vậy, Được cầm dao đâm thẳng một nhát vào vùng lưng Hoàng, khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.