- Rà soát, xử lý doanh nghiệp lập hóa đơn không có mã số thuế của người mua
- Cần quy định rõ chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng với doanh nghiệp tư nhân
![]() |
Thủ tướng Phạm Minh Chính ghé thăm gian hàng MISA, bắt tay cùng Robot ứng dụng trí tuệ nhân tạo MISA AVA |
Tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghé thăm gian hàng của MISA và lắng nghe bà Nguyễn Thị Ngoan – đại diện MISA giới thiệu về giải pháp kết nối vay vốn đột phá MISA Lending. Đây là nền tảng số đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam, giúp giải quyết bài toán tiếp cận vốn vay tín chấp cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh – lực lượng quan trọng của nền kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW.
Ấn tượng với những kết quả của MISA Lending với 10.500 tỷ đồng hạn mức tín dụng được cấp, 22.500 tỷ đồng vốn đã giải ngân, với tỷ lệ vay thành công lên đến 30%, gấp 10 lần so với các mô hình vay truyền thống, Thủ tướng khẳng định đây là giải pháp giúp “ai cũng có thể vay vốn được” và khích lệ MISA tiếp tục đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa mô hình này.
Tiếp lời sự kỳ vọng của Thủ tướng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cũng nhận định MISA Lending đang đồng hành cùng ngành ngân hàng chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế, không cần tài sản đảm bảo mà vẫn đảm bảo được tỷ lệ thành công cao, góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế đất nước.
Cũng trong khuôn khổ chương trình, tại phiên tham luận, bà Nguyễn Thị Ngoan đã chia sẻ về hành trình phát triển nền tảng kết nối vay vốn MISA Lending giúp doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận vốn tín dụng.
Theo đó, bà Ngoan cho biết doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ hiện nay đang gặp khó khăn khi tiếp cận vốn vay tín chấp của ngân hàng. 97% doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhóm nhỏ và siêu nhỏ, do vậy, nếu giải quyết được bài toán cho tập khách hàng này sẽ là cơ hội để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước, đồng thời giúp ngân hàng tiếp cận một thị trường lớn đầy tiềm năng nhưng còn bỏ ngỏ.
Từ trăn trở đó, MISA đã xây dựng nền tảng MISA Lending kết nối các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ với các ngân hàng và tổ chức tài chính nhằm hỗ trợ vay vốn thông qua dữ liệu trên phần mềm MISA.
Với hơn 300.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng giải pháp cloud của MISA, nền tảng MISA Lending có thể cung cấp “dữ liệu sống” để ngân hàng đánh giá rủi ro trong thời gian thực, do vậy hạn chế được nhiều rủi ro cho ngân hàng.
![]() |
Đại diện MISA chia sẻ về hành trình phát triển nền tảng kết nối vay vốn MISA Lending |
Bà Ngoan nhấn mạnh: “Mục tiêu của MISA Lending ban đầu là kiến tạo quy trình vay vốn đột phá, giúp doanh nghiệp chỉ mất 5 phút hoàn thiện hồ sơ, 1 ngày được phê duyệt và không cần tài sản đảm bảo với mong muốn phá vỡ rào cản của vay truyền thống”.
Kết quả mà MISA Lending đạt được còn rất khiêm tốn và mới chỉ phản ánh một phần rất nhỏ tiềm năng của thị trường. MISA hiện đang có hơn 300.000 khách hàng là doanh nghiệp và sẽ tiếp tục mở rộng quy mô hơn nữa không chỉ dừng lại ở doanh nghiệp mà cả khách hàng là hộ kinh doanh.
Đại diện MISA kỳ vọng trong tương lai Chính phủ sẽ xây dựng mô hình tam giác: Chính phủ có quỹ bảo lãnh vay tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; ngân hàng thương mại cho vay vốn và MISA là đơn vị có thể cung cấp dữ liệu để giảm thiểu rủi ro khi doanh nghiệp có nhu cầu.
Bên cạnh đó, MISA cũng mong muốn NHNN, lãnh đạo các ngân hàng thương mại tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho mô hình này để mở ra thị trường mới và cũng là cơ hội để thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.