20 năm tù cho tên trộm liều lĩnh
(ANTĐ) - Theo cáo trạng truy tố, Kiều Văn Hậu (SN 1980, trú tại thôn Thanh Lũng, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì) phát hiện anh Đỗ Văn Hòa ở gần nhà mình có nhiều đồ dùng khá giả nên đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đêm 6-11-2009, Hậu cầm cây gậy gỗ dài khoảng nửa mét đi sang nhà anh Hòa. Do nhà không khóa cửa cổng nên Hậu thản nhiên đi vào sân rồi dùng tay đẩy then cài cửa chính đi vào nhà.
Bị cáo Kiều Văn Hậu khai nhận tại phiên tòa |
Qua ánh đèn ngủ, Hậu nhìn thấy hai đứa con của anh Hòa đang nằm ngủ, cạnh đó là chiếc bàn để máy vi tính và điện thoại di động. Hậu nhanh tay bỏ chiếc điện thoại vào túi quần. Thấy màn hình máy tính là màn hình phẳng, Hậu cũng rút phích cắm điện để lấy. Sau khi rút dây ra Hậu thấy vẫn còn vướng một số dây nối với máy tính không biết rút ra bằng cách nào nên Hậu đã… dùng miệng cắn. Chợt tỉnh giấc vì tiếng động do Hậu gây ra, cháu Huyền (con gái anh Hòa) sợ hãi và thất thanh gọi anh Hòa.
Do sợ cháu Huyền hô hoán làm mọi người phát hiện, Hậu dùng gậy cầm theo đập thẳng vào đầu và người cháu Huyền. Không dừng lại, Hậu còn nhảy lên giường bóp cổ cháu bé cho đến khi Huyền không còn cử động mới thôi. Lúc này, anh Hòa nghe tiếng con gọi đã cầm đèn pin xuống nhưng Hậu đã kịp tẩu thoát ra khỏi nhà. Vứt gậy ở tường rào, Hậu giấu màn hình vi tính ở đống rơm nhà mình rồi lên giường đi ngủ.
Rất may, cháu Huyền chỉ bị choáng, ngất đã được gia đình kịp thời đưa đi cấp cứu nên chỉ bị tổn hại 47% sức khỏe. Nhanh chóng xác minh và làm rõ, CQĐT đã xác định Kiều Văn Hậu chính là tên trộm liều lĩnh đó. Ngày 27-7, TAND thành phố Hà Nội đã truy tố Kiều Văn Hậu với tội danh giết người và cướp tài sản. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Kiều Văn Hậu 15 năm tù về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản, tổng cộng mức án bị cáo phải chấp hành là 20 năm tù giam.
Nguyễn Thủy