2 tên trộm và 40 vụ đột nhập

ANTĐ - CAQ Hoàng Mai, Hà Nội vừa khám phá một ổ nhóm chuyên đột nhập gây ra 40 vụ trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn Hà Nội, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng, thu hồi 7 xe máy các loại…

Trước tình hình địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân vào những ngày cuối năm, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội yêu cầu các đội nghiệp vụ và Công an các phường tập trung thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy xét, làm rõ đối tượng gây án, không để bức xúc dư luận.

Tăng cường áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin liên quan, các trinh sát ở Đội Điều tra hình sự đã đưa vào “tầm ngắm” một nhóm đối tượng nghi vấn thường lang thang trong khu dân cư ở các phường Hoàng Liệt, Thịnh Liệt, Định Công, Đại Kim; trong đó xác định được nhân thân 2 đối tượng là Trương Việt Cường (SN 1990) có hộ khẩu thường trú ở tiểu khu 4, thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu và Đoàn Văn Thùy (SN 1987),  hộ khẩu thường trú ở Liêm Sơn, Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Giám sát chặt chẽ di biến động các đối tượng, vào lúc 19h30 ngày 9-1-2012, tổ công tác phục kích tại đường Nguyễn Xiển thuộc khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai phát hiện Cường và Thùy đi trên xe máy Piaggio LX không biển kiểm soát đã tiến hành kiểm tra hành chính. Không xuất trình được giấy tờ chiếc xe trên, 2 đối tượng buộc phải theo các chiến sỹ Công an về trụ sở CAQ Hoàng Mai để làm rõ.

Tại đây, qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, đêm 6-1, khi đi bộ lang thang trong khu tập thể Viện thiết kế Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện ban công tầng 2 của một nhà dân vẫn mở, tên Cường đã trèo lên, vào nhà lục soát, lấy trộm một chiếc ví bên trong có 6 triệu đồng, 1 máy tính xách tay cùng xe máy Piaggio BKS: 30Z5-6596. Trên đường đi tiêu thụ chiếc xe máy trên chúng bị các trinh sát Đội Điều tra hình sự CAQ Hoàng Mai phát hiện, bắt giữ.

Tập trung khai thác, mở rộng vụ án, 2 đối tượng trên khai nhận đã gây ra 40 vụ trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn Hà Nội bằng thủ đoạn chuyên đột nhập theo hướng cửa tum, cửa trổ ra ban công. Khi gây án, Thùy thường giữ vai trò cảnh giới để Cường trực tiếp đột nhập trộm cắp tài sản. Cũng có vụ, các đối tượng xé lẻ, hoạt động một mình. Cụ thể, Đoàn Văn Thùy khi phát hiện cửa mở ra ban công tầng 2 nhà anh Việt ở phường Định Công không khóa, đã vào nhà lúc 3h ngày 6-12-2011, lấy trộm 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ. Có vụ, các đối tượng lấy trộm cùng một lúc 2 xe máy tại khu vực phố Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt. Từ lời khai của 2 tên trộm, cơ quan CSĐT - CAQ Hoàng Mai đã tiến hành tạm giữ hình sự các đối tượng Nguyễn Hữu Bình ( SN 1987) trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Nguyễn Văn Phượng (SN 1985) trú tại xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh về hành vi chứa chấp tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bước đầu, CAQ Hoàng Mai đã thu hồi được 7 xe máy các loại. Vụ án đang được CAQ Hoàng Mai tiếp tục điều tra, làm rõ đối tượng liên quan để xử lý.