2 đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương bị truy tố 4 tội danh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 2 đối tượng trong vụ cướp xảy ra ở cửa hàng vàng hồi tháng 6-2023.

Theo kết luận điều tra, hai đối tượng Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989), cùng trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng bị đề nghị truy tố về các hành vi “Giết người”; “Cướp tài sản”. Ngoài ra, bị can Đạt bị đề nghị truy tố về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; còn Nguyễn Văn Doanh bị đề nghị truy tố về hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hai đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Hai đối tượng trong vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Không có tiền trả nợ, đầu tháng 6-2023, Đạt và Doanh bàn nhau cướp tài sản tại cửa hàng vàng. Bộ đôi này đã chuẩn bị các phương tiện gây án.

Do trước đó Đạt có khẩu súng Colt xoay, nên đối tượng này đã chuẩn bị thêm găng tay, búa, khẩu trang, bình xịt hơi cay. Chiều 6-6, hai đối tượng điều khiển xe mô tô sang huyện Kim Thành để tìm kiếm “con mồi”.

Đến chiều 7-6, hai đối tượng phát hiện cửa hàng vàng Đ.N vắng người, đã quyết định gây án. Đạt cầm súng đi vào quầy bán hàng, Doanh cầm búa đi theo sau. Các đối tượng dùng súng đe dọa và lấy búa đập tủ kính cướp 3 vòng vàng loại kiềng đeo cổ.

Khi phát hiện 2 đối tượng cướp tài sản, chủ cửa hàng đã truy đuổi và Đạt dùng súng bắn 1 phát nhưng không trúng ai. Đối tượng Doanh bị chủ cửa hàng đuổi theo và bắt được khiến số vàng rơi ra sân. Lúc này, để giải cứu đồng bọn, Đạt đã bắn 3 phát khiến chủ cửa hàng vàng bị thương ở ngực và chân, còn Doanh bị trúng đạn vào đùi phải.

Sau khi gây án, Đạt và Doanh bỏ chạy khỏi hiện trường về địa bàn xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng. Rạng sáng ngày 8-6, Đạt, Doanh bị bắt giữ.

Anh Ninh bị bắn vào ngực, đùi bên trái được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng, qua giám định xác định tỷ lệ thương tích là 50%; Nguyễn Văn Doanh bị vết thương phần mềm đùi bên phải, tỷ lệ thương tích là 2%.