2 binh lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc bằng đường biển

ANTD.VN - Theo hãng tin Yonhap, 2 người Triều Tiên đã được phát hiện đang cố gắng đào tẩu sang Hàn Quốc vào sáng ngày 19-5-2018.

Yonhap dẫn nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đã phát hiện ra 2 người trên một chiếc thuyền gần đảo Baengnyeong ở biên giới biển với Triều Tiên, trong đó một người là sĩ quan quân sự cấp úy và người còn lại là dân thường. Cả 2 đều cho thấy nguyện vọng được đến Hàn Quốc.

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang điều tra lí do và cách 2 người này có thể trốn khỏi Triều Tiên.

Quân đội Triều Tiên làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới với Hàn Quốc

Đây là vụ đào tẩu đầu tiên của công dân Triều Tiên kể từ hồi cuối tháng 4-2018, khi lãnh đạo 2 nước tổ chức hội nghị thượng đỉnh và đưa ra các tuyên bố chung nhằm chấm dứt đối đầu và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Đây cũng là lần đầu tiên trong 10 năm qua một binh lính Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc bằng đường biển.

Vụ việc này đến sau khi Triều Tiên từ chối cho các phóng viên Hàn Quốc theo dõi hoạt động phá hủy khu thử nghiệm hạt nhân để phản ứng với cuộc tập trận chung Max Thunder giữa Mỹ và Hàn Quốc.