2 bác cháu côn đồ giết người sau đám cưới

ANTĐ - Ngày 13-9, TAND TP.Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử 2 đối tượng côn đồ gồm: Bùi Đức Hùng (SN 1968) và Bùi Quý Khoản (SN 1990, cùng trú tại thôn Xích Thổ, xã Hồng Thái, An Dương, Hải Phòng về tội danh giết người.
Nạn nhân là anh Phạm Văn Nam (SN 1965), người thôn Tiên Xa, cùng xã với 2 đối tượng.

Theo cáo trạng của VKSND TP.Hải Phòng, Bùi Đức Hùng là bác của Bùi Quý Khoản; còn Hùng và nạn nhân Nam là con cô, con cậu. Ngày 5-1-2013, Hùng đi dự đám cưới một người cháu, đến 21h cùng ngày, Hùng mượn xe máy của Khoản đi về nhà và khi quay trở lại trả xe, Hùng bị lực lượng cảnh sát cơ động - CATP Hải Phòng xử lý do điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy tờ liên quan. 

Xe máy bị giữ, Hùng bỏ đi được khoảng 100 mét thì gặp Khoản. Cả 2 tìm đến chỗ tổ tuần tra để xin xe, thì bắt gặp anh Hoàng Văn Nam đang đứng gần đó. Anh Nam có nói “không đội mũ bảo hiểm công an bắt xe là đúng rồi, lập liên bản”. Sau khi lấy được xe, lực lượng CSCĐ đi khỏi, Hùng và Khoản quay sang chửi bới, rồi lao vào đánh đập anh Nam, mặc cho nạn nhân van xin. Chỉ đến khi không thấy nạn nhân cử động, mình bê bết máu, cả 2 ung dung bỏ đi, nhưng không quên nói rằng “ngày mai mày chuẩn bị 2 triệu đến gặp tao”.

 2 bác cháu côn đồ giết người sau đám cưới ảnh 1
Hai đối tượng Khoản và Hùng tại phiên tòa xét xử



Chứng kiến cảnh bác cháu Hùng đánh anh Nam nhưng những người dân quanh đó không ai dám vào can ngăn vì biết bác cháu tên Hùng là kẻ hay gây chuyện, đánh, chém người khác không run tay. Sau khi Hùng và Khoản bỏ đi, người dân và người nhà nạn nhân đã đưa anh Nam đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa hữu nghị Việt- Tiệp, nhưng do vết thương quá nặng, đến 7h sáng 6-1, anh Nam tử vong.

Nhận được tin báo, ngay trong đêm xảy ra vụ việc, CATP Hải Phòng đ huy động cán bộ, chiến sĩ để truy bắt 2 bác cháu đối tượng Hùng và Khoản. Đến ngày 7-1, cả 2 đã bị CATP Hải Phòng phát hiện và bắt giữ.
Tại bản kết luận giám định pháp y, anh Phạm Văn Nam bị tụ máu dưới vùng trán và cơ thái dương phải. Não phù và chảy máu hệ thống màng mềm. Chảy máu và tụ máu bán thùy não phải. Trong đó thương tích vùng trán gây ra chảy máu trong hộp sọ quyết định sự chết của nạn nhân; thương tích có đặc điểm do vật tày tác động. Ngoài ra trên cơ thể nạn nhân còn rất nhiều vết thương tích khác.

Tại phiên tòa xét xử, đối tượng Bùi Đức Hùng đã không thành khẩn khai nhận, loanh quanh chối tội, nhưng với các chứng cứ không thể chối cãi mà HĐXX đưa ra, cuối cùng Hùng đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau phần nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Đức Hùng và Bùi Quý Khoản về tội giết người (có tính chất côn đồ) với mức án 20 năm tù giam/bị cáo; đồng thời buộc 2 bị cáo phải bồi thường số tiền mai táng phí cho nạn nhân, tiền tổn thất tinh thần cho thân nhân gia đình nạn nhân theo quy định của pháp luật.

Trao đổi với thân nhân gia đình nạn nhân Nam, chị Nguyễn Thị Mái- vợ nạn nhân Nam cho rằng, chưa nhất trí với bản án mà HĐXX tuyên phạt đối với 2 bị cáo Hùng và Khoản và tiếp tục làm đơn kháng cáo, gửi tới Tòa án nhân dân tối cao.