16 tàu chiến và 3 máy bay Nga tăng cường hiện diện ở Địa Trung Hải

ANTĐ - Ngày 18- 6, người phát ngôn của Hạm đội phương Bắc của Nga tuyên bố, tàu hộ vệ chống ngầm hạng nặng “Đô đốc Kulakov” của hạm đội này và tàu đổ bộ cỡ lớn “Nikolai Filchenkov” của Hạm đội Hắc Hải đã triển khai diễn tập liên hợp trên Địa Trung Hải.

Người phát ngôn của Hạm đội phương Bắc cho biết, 2 tàu chiến này là bộ phận cấu thành quan trọng của nhóm tác chiến của hải quân Nga ở Địa Trung Hải. Nội dung diễn tập bao gồm cơ động liên hợp, phát và thu nhận tín hiệu thông tin liên lạc và bảo đảm tìm kiếm, cứu nạn…

Ngày 11-5 vừa qua, tàu “Đô đốc Kulakov” đã rời căn cứ của hạm đội phương Bắc, bôn ba hành trình trên 7000 hải lý để đến Địa Trung Hải, thay thế nhiệm vụ trong nhóm tác chiến Địa Trung Hải của tàu trinh sát chống ngầm hạng nặng Severomorsk cũng thuộc Hạm đội phương Bắc.

Biên đội tàu chiến (cấp chiến dịch) của Nga bắt đầu đảm nhận nhiệm vụ tác chiến ở Địa Trung Hải vào ngày 01 tháng này. Hiện nay, biên đội gồm 16 tàu chiến và 3 máy bay trực thăng. Biên đội tàu cấp chiến dịch này được chia làm 4 nhóm chiến thuật, tập trung ở phía đông và phía tây Địa Trung Hải.

16 tàu chiến và 3 máy bay Nga tăng cường hiện diện ở Địa Trung Hải ảnh 1

Tàu đổ bộ cỡ lớn “Nikolai Filchenkov”

Theo tuyên bố của Bộ tư lệnh hải quân Nga, nhiệm vụ chủ yếu của biên đội tàu này là giám sát hoạt động của tàu hải quân các nước khác trên Địa Trung Hải, duy trì sự hiện diện về mặt quân sự của hải quân Nga, bảo đảm an ninh cho các hoạt động vận chuyển hàng hóa trên biển và hoạt động kinh tế biển khác của Nga ở Địa Trung Hải.

Về vấn đề Nga tái lập biên đội tàu chiến trên Địa Trung Hải, Tổng thống Nga V.Putin đã từng tuyên bố, Nga duy trì lực lượng này là khôi phục và kế tục sự tồn tại của hải quân Liên Xô ngày trước. Đây là một hoạt động hết sức bình thường, không hề có ý đe dọa hoặc làm tổn hại đến lợi ích của ai cả.