12 năm tù vì tội “Chiếm đoạt tài sản”
(ANTĐ) - Không có khả năng tổ chức cho người Việt Nam ra nước ngoài lao động nhưng Lê Thúy Vân (SN 1966, HKTT tại phố Hàng Giấy, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) đã “hứa” với nhiều người để nhằm chiếm đoạt tiền.
Bị cáo Vân đứng trước vành móng ngựa |
Ngày 7-6-2008, cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, TP Hà Nội nhận được đơn của chị Hoàng Thị Mai Liên (SN 1975, trú tại tổ 8, phường Phúc Đồng, quận Long Biên) và nhiều bị hại khác tố cáo về hành vi của Lê Thúy Vân “hứa” đưa ra nước ngoài để lao động sau đó chiếm đoạt tiền.
Công an quận Long Biên đã điều tra, xác minh: Lê Thúy Vân không có khả năng tổ chức người lao động sang Hàn Quốc, Canada, Nhật Bản làm việc nhưng đã “hứa” hẹn làm được các thủ tục xuất nhập cảnh và yêu cầu mỗi lao động sang Hàn Quốc phải nộp 4.000 USD. Còn đi Nhật Bản, Canada phải nộp từ 8.000 đến 13.000 USD. Bằng thủ đoạn trên, Lê Thúy Vân đã chiếm đoạt của 17 bị hại với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.
Hành vi trên của Vân phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điều 139, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự và bị truy tố trước pháp luật. Mới đây, TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử sơ thẩm hình sự Lê Thúy Vân. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Lê Thúy Vân 12 năm tù giam. Ngoài ra, Vân phải trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại trong vụ án.
Quang Trường