- Hút thuốc lá điện tử tăng nguy cơ đột quỵ
- Xử phạt nhiều khách sạn, nhà hàng vì không cấm hút thuốc lá
- 2.000 người đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm kêu gọi không hút thuốc lá

Việt Nam có tỷ lệ nam giới hút thuốc vào nhóm cao nhất thế giới
Sáng nay, 6-12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội thảo báo chí với việc thúc đẩy thực hiện công ước quốc tế về kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam.
Tại hội thảo này, bác sĩ Phạm Hoàng Anh, Giám đốc Tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam cho biết, nhờ công tác tuyên truyền tích cực của các phương tiện truyền thông đại chúng, nhận thức về tác hại của việc hút thuốc và hút thuốc thụ động đến sức khỏe của người dân tăng lên, mức độ tiếp xúc với khói thuốc lá ở nơi công cộng cũng giảm rõ rệt.
Tuy nhiên, hiện nay, do các quy định về kiểm soát thuốc lá ở Việt Nam chưa được thực hiện một cách nghiêm túc khiến tỷ lệ người hút thuốc vẫn gia tăng. Kết quả điều tra toàn cầu về tình hình sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (GATS) về tình hình sử dụng thuốc lá cho thấy, các hộ nghèo tại Việt Nam tiêu tốn khoảng 5% thu nhập gia đình vào thuốc lá.
Thậm chí, nhiều gia đình rơi vào cảnh nghèo hóa do gánh nặng bệnh tật từ thuốc lá. Thế nhưng, 11,3% hộ gia đình thuộc diện nghèo đã thoát nghèo nếu dùng tiền mua thuốc lá để chi cho thực phẩm.
Cũng liên quan đến vấn đề này, tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm vận động tăng thuế thuốc lá do Bộ Y tế tổ chức cuối tuần qua, các chuyên gia đề xuất Việt Nam nên áp dụng phương án thuế hỗn hợp - là phương án kết hợp thu theo thuế suất tỷ lệ và thuế suất tuyệt đối - với mức tăng ít nhất là 2.000 đồng/1 bao 20 điếu.
Theo đó, cần tăng thuế tuyệt đối thuốc lá tới 5.000 đồng/1 bao mới có thể tiến tới giảm tỷ lệ hút xuống 39% theo mục tiêu quốc gia. Bởi theo tính toán, nếu tăng thuế thuốc lá sao cho giá bán lẻ tăng thêm 10% sẽ giúp giảm 4% tiêu dùng thuốc lá tại các nước có thu nhập cao và giảm khoảng 8% tại các nước có thu nhập thấp, trung bình.