10 đối tượng lao vào đánh 'hội đồng' khiến 2 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 1-3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với 10 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra tại khu công nghiệp Vsip (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 29-9-2021, tại cổng Công ty ITM - Khu công nghiệp Vsip (huyện Tiên Du) xảy ra vụ xô xát đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả anh Đặng Văn T. (18 tuổi) tử vong, anh Lý Khánh L. (21 tuổi), quê cùng ở huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La bị thương.

Nhóm đối tượng bị truy tố

Nhóm đối tượng bị truy tố

Quá trình điều tra, đã làm rõ do có mâu thuẫn với anh Lý Khánh L. trong khi đi thang máy tại Công ty ITM nên Nguyễn Xuân Hưởng (19 tuổi, ở xã Đại Đồng, huyện Tiên Du) đã gọi điện, nhắn tin cho 9 thanh niên ở xã Đại Đồng (huyện Tiên Du) và phường Phù Chuẩn (TP Từ Sơn) gồm Chu Xuân Tú, Nguyễn Văn Hải ( cùng 19 tuổi), Lê Nguyên Minh, Nguyễn Ngọc Long (20 tuổi), Nguyễn Đăng Minh (21 tuổi), Nguyễn Hữu Thanh (23 tuổi), Hoàng Văn Kỳ (18 tuổi) và Nguyễn Thế Trước, Đào Xuân Giáp (cùng 18 tuổi) để đánh nhau.

Khoảng 20h, cả nhóm gặp anh L. tại cổng Công ty ITM, Hải xông đến đấm vào đầu, đạp vào người anh L. nên cả nhóm cũng xông vào đấm, đá anh L. Tú dùng gậy rút ba khúc bằng kim loại vụt vào đầu, lưng anh L.

Anh Đặng Văn T. (là bạn của anh L.) vào can ngăn thì bị các đối tượng xông vào đánh vào vùng đầu, mặt và người anh T. dẫn đến tử vong.

Do vụ án có nhiều bị can, hành vi của các bị can là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về tính mạng của con người, gây mất trật tự xã hội, hoang mang, bất bình trong nhân dân. Vì vậy, liên ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án tỉnh Bắc Ninh xác định đây là vụ án hình sự trọng điểm để nhanh chóng điều tra, truy tố và đưa vụ án ra xét xử.

Sau thời gian tích cực điều tra làm rõ, ngày 24-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân nhân dân tỉnh truy tố đối với 10 bị can nêu trên.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Đình Hưởng, Chu Xuân Tú, Nguyễn Văn Hải (cùng 19 tuổi), Lê Nguyên Minh, Nguyễn Ngọc Long (20 tuổi), Nguyễn Đăng Minh (21 tuổi), Nguyễn Hữu Thanh (23 tuổi), Hoàng Văn Kỳ (18 tuổi) về tội giết người và Nguyễn Thế Trước, Đào Xuân Giáp (cùng 18 tuổi) về tội gây rối trật tự công cộng.