10 bệnh nhân tai biến chạy thận ở Hòa Bình được xuất viện, nhiều người chưa hết rùng mình

ANTD.VN - Sau 10 ngày điều trị, sáng 8-6, 10 bệnh nhân bị tai biến trong sự cố chạy thận khiến 8 người tử vong ở Hòa Bình phải chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu đã được xuất viện.
Sau 10 ngày điều trị, sáng 8-6, 10 bệnh nhân bị tai biến trong sự cố chạy thận ở Hòa Bình phải chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu đã được xuất viện.

10 bệnh nhân bị tai biến trong vụ chạy thận ở Hòa Bình được BV Bạch Mai cho xuất viện

Sáng nay, sau khi ra quyết định tạm đình chỉ với ông Trương Quý Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình trong 2 tuần để phục vụ điều tra, Sở Y tế tỉnh Hoà Bình đã quyết định phân công bác sĩ Quách Thiên Tường - Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình tạm thời điều hành bệnh viện.

Cũng trong sáng nay, 8-6, 10 bệnh nhân bị tai biến trong sự cố chạy thận ở Hòa Bình phải chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu đã được xuất viện. GS.TS Phạm Minh Thông, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện tại sức khỏe của 10 bệnh nhân này đã ổn định. Sau khi trở về địa phương, các bệnh nhân này sẽ tiếp tục được lọc máu chu kỳ.

Là bệnh nhân nặng nhất trong số 10 bệnh nhân tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình được đưa về Bạch Mai cấp cứu đêm 29-5, anh Nguyễn Đăng Thiều (Hòa Bình) cho biết, đến giờ anh vẫn cảm thấy rùng mình khi nhớ lại buổi chạy thận hôm đó và nghĩ mình thật sự may mắn khi được cứu sống.

Còn chị Lê Thị Thuỳ Linh, một bệnh nhân trẻ tuổi nhưng có thâm niên chạy thận được 7 năm nay chia sẻ, khi sự cố chạy thận xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, ai có tội người đó sẽ phải chịu nhưng chị rất thương điều dưỡng, y tá, bác sĩ ở bệnh viện này bởi họ rất tận tâm.

Bệnh nhân Chung - 1 trong 10 bệnh nhân được xuất viện vẫn chưa hết rùng mình khi kể lại ngày xảy ra thảm họa chạy thận ở Hòa Bình

Trực tiếp đến Bệnh viện Bạch Mai đón 10 bệnh nhân ra viện sáng 8-6, ông Hoàng Đình Khiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình cho biết, để tổ chức lại đơn nguyên Thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cần có thêm nhiều thời gian. Tuy vậy, hiện tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Hòa Bình đã có 9 máy lọc thận và đang được Bộ Y tế bổ sung thêm 10 máy, khi 10 máy này đi vào hoạt động sẽ giúp hơn 100 bệnh nhân chạy thận ở Hòa Bình không phải xuống Hà Nội lọc máu chu kỳ.

Được biết, hiện có 4 chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai tham gia họp Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế Hoà Bình để đánh giá nguyên nhân gây ra sự cố chạy thận khiến 8 bệnh nhân tử vong. Một đoàn chuyên gia khác của Bệnh viện Bạch Mai cũng đã được cử lên tham gia hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh viện Đa khoa TP Hoà Bình trong việc chuẩn bị lắp đặt, vận hành 10 máy chạy thận nhân tạo, nhằm sớm phục vụ hơn 100 bệnh nhân chạy thận tại đây.