Xác định được nguyên nhân vụ cháy cực lớn tại TP.HCM

ANTĐ - Bước đầu khám nghiệm, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân của vụ cháy cực lớn làm 1 người chết và 9 căn nhà hư hại nghiêm trọng tại TP.HCM.

Liên quan đến vụ cháy cực lớn xảy ra đêm 30/12 rạng sáng 31/12 trên đường Trần Quốc Thảo, phường 7, quận 3, TP.HCM, như ANTĐ online thông tin, diễn biến mới nhất là cơ quan chức năng bước đầu làm rõ về nguyên nhân của vụ cháy. Kết quả điều tra này dựa trên quá trình khám nghiệm hiện trường kỹ lưỡng, với sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng như:  phòng pháp chế điều tra, xử lý cháy nổ của Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM; Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật khoa học hình sự (thuộc Công an TP.HCM); Viện KSND TP.HCM; công an quận 3….

Hiện trường vụ cháy

Đại tá Nguyễn Văn Băng – Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM thông tin, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng nói trên là do đường dây dẫn điện của tủ điều khiển hệ thống đèn quảng cáo của quán karaoke New (số 180, đường Trần Quốc Thảo) bị quá tải, từ đó làm cháy lớp vỏ cách điện gây chạm chập điện. Tủ điều khiển hệ thống đèn quảng cáo này chỉ nằm cách bảng quảng cáo khoảng 0,5m.

Khi bảng quảng cáo bị cháy, tàn lửa rơi xuống dưới, bén vào các xe gắn máy của khách dựng trước quán karaoke New, sau đó lây lan sang cửa hàng sữa chữa – bảo hành – mua bán se gắn máy Suzuki nằm ngay bên cạnh (số 182 đường Trần Quốc Thảo). Từ đó ngọn lửa bao trùm cả khu vực.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Nạn nhân tử vong duy nhất trong vụ cháy này là ông Đỗ Ngọc Cư (SN 1977, ngụ quận 5) được tìm thấy ở tầng 1 của quán karaoke Idol (số 184, đường Trần Quốc Thảo). Ông Cư được xác định tử vong do ngạt khói và bỏng.

Hiện vụ cháy đang được Phòng Cảnh sát hình sự, CATP HCM, thụ lý điều tra chính. Tuy nhiên nguyên nhân nói trên chỉ là nhận định mang tính chất ban đầu, ngoài ra Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM vẫn đang quá trình giám định chất cháy. Từ kết quả điều tra chính thức này cơ quan chức năng sẽ tiếp tục có họp bàn để đánh giá lại toàn bộ quá trình vụ cháy nghiêm trọng và xem xét khả năng khởi tố vụ án hay không?