Vụ Một học sinh 11 tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai: Tạm đình chỉ công tác điều dưỡng viên

ANTĐ - Liên quan đến vụ một học sinh 11 tuổi tử vong bất thường tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cùng đại diện Bộ Y tế đã làm việc với bệnh viện sáng 22-10 về những vấn đề liên quan.

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, Bệnh viện Quốc Oai đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với điều dưỡng viên Nguyễn Phú Trung (sinh năm 1989, công tác tại khoa Ngoại). Thời gian tạm đình chỉ công tác được tính từ ngày 21-10 đến 4-11. Các cán bộ nhân viên trong kíp trực từ ngày bệnh nhân Nguyễn Thị Hồng Nhung (cháu bé bị tử vong) nhập viện, đều phải viết tường trình. Tại bản tường trình, điều dưỡng Nguyễn Phú Trung nhận rõ lỗi của mình là do bệnh nhân đông, phải chăm sóc nhiều ca mổ nên sơ suất không báo cáo ngay với bác sĩ trực về đề xuất chuyển viện của người nhà bệnh nhân. 

Tất cả hồ sơ bệnh án liên quan đến bệnh nhân tử vong đã được niêm phong. Sở Y tế cam kết sớm làm sáng tỏ nguyên nhân bệnh nhi tử vong bất thường.