Đồng Nai

Vụ hội viên mô tô bị tai nạn tử vong: 2 bên đều vi phạm

ANTĐ - Bước đầu Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông tại giải đua xe đạp nữ quốc tế - cúp Biwase lần 5, năm 2015. Theo đó cả 2 bên đều có những vi phạm.

Liên quan đến vụ “hội viên môtô bảo vệ đoàn đua xe đạp nữ bị tai nạn tử vong” như ANTĐ online đã thông tin, diễn biến mới nhất là công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã bước đầu điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Dư Hải

Theo đó, công an xác định nạn nhân Lìn Mã Sáng (SN 1962, ngụ TP.HCM, là hội viên CLB mô tô quận Tân Bình), là thành viên tham gia bảo vệ đoàn đua, đã có vi phạm khi không làm chủ tốc độ, thiếu chú ý quan sát… Còn đoàn mô tô PKL “phượt” xuyên Việt cũng có những vi phạm khi có nhiều xe lưu thông vào phần được ngược chiều; trong đó xe mô tô cán ngang qua người dẫn đến cái chết của ông Sáng cũng có vi phạm này.

Trước đõ, khoảng 7h sáng 1/3 tại km 43 + 100 thuộc quốc lộ 20, xã Ngọc Định, huyện Định Quán, đoàn mô tô dẫn đoàn tham gia hướng dẫn các cua-rơ nữ vào vị trí xuất phát để thực hiện chặng đua chinh phục danh hiệu “nữ hoàng leo núi”, từ Định Quán đi TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Lúc này ông Sáng điều khiển mô tô BKS: 59A3 – 014.55 đã va chạm với xe lưu thông phía trước là mô tô BKS: 61A1 – 000.38 của ông Trần Ngọc Thạch (SN 1964, ngụ TP.HCM), cũng là thành viên tham gia dẫn đoàn đua.

Từ va chạm này ông Sáng ngã xuống làn đường bên trái. Lúc này đoàn mô tô PKL “phượt” xuyên Việt lưu thông với tốc độ cao từ phía lao sau đến. Trong đó mô tô BKS: 68A1 – 000.01 do Ngô Tiến Phụng (SN 1993) điều khiển chở Nguyễn Quốc Thành (SN 1991, cùng ngụ tỉnh An Giang) đã cán ngang qua người ông Sáng. Mô tô của Phụng chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện ven quốc lộ 20.

Tại nạn xảy ra làm ông Sáng bị thương, dù được đưa đi cấp cứu nhưng ông này tử vong. Phụng và Thành bị thương tích không đáng kể. Cú va chạm trước đó cũng làm ông Thạch bị gãy chân.

Bước đầu công an khi khám nghiệm hiện trường và qua các bước điều tra đã xác định, ông Sáng có những vi phạm khi tham gia lưu thông. Ngoài ra đoàn mô tô PKL “phượt” xuyên Việt, trong đó có mô tô cán ngang qua người ông Sáng, đã vi phạm khi lưu thông với tốc độ cao vào làn đường ngược chiều.

Liên quan đến vụ tai nạn này, văn phòng ủy ban An toản giao thông quốc gia có văn bản gửi công an tỉnh Đồng Nai đề nghị có chỉ đạo khẩn trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm. Hiện công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra.