Hà Nội có thêm 1 cầu vượt sông Hồng

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát, thuộc tuyến đường vành đai 3,5 TP Hà Nội theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Hà Nội có thêm 1 cầu vượt sông Hồng

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát, thuộc tuyến đường vành đai 3,5 TP Hà Nội theo hình thức Hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Thủ tướng lưu ý UBND thành phố Hà Nội tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nêu trên phù hợp với các quy hoạch có liên quan. Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP Hà Nội xem xét, chỉ định nhà đầu tư và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của dự án trên.

Dự kiến, phía Nam cầu Thượng Cát thuộc địa phận xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm nối sang bên kia thuộc phía Bắc huyện Đông Anh, giáp ranh với huyện Mê Linh. Cầu này dự kiến dài khoảng 3km và có bề rộng đủ để bố trí 6-10 làn xe ô tô và tuyến đường dành riêng cho phương tiện vận tải hành khách công cộng như xe buýt nhanh...

Phương Mai