Người dân có quyền tham quan cầu Nhật Tân

ANTĐ -Áp dụng biện pháp tố tụng đối với đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga về hành vi lừa đảo; Không cấp phép trông, giữ xe dưới gầm cầu vượt vành đai 3; Người dân có quyền tham quan cầu Nhật Tân; Nguy cơ tử vong vì ốc biển độc; Thanh tra hoạt động các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài;Tay súng trẻ nhất trong vụ xả súng ở Paris ra đầu thú cảnh sát; Số lượng tàu sân bay của Mỹ sẽ tăng đáng kể vào năm 2024; Vụ QZ8501: Vẫn chưa có “tín hiệu” hộp đen máy bay....

Bản tin phát thanh ngày 8-1-2014.

*Xung quanh việc người dân đổ xô lên cầu Nhật Tân chiêm ngưỡng vẻ đẹp và chụp ảnh, quay phim trong mấy ngày qua, ông Nguyễn Xuân Tân, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội  cho biết, mọi người dân đều có quyền tham quan cầu Nhật Tân, nhất là khi đây là cây cầu dây văng đẹp nhất Đông Nam Á. Cầu Nhật Tân không chỉ có ý nghĩa về mặt giao thông mà còn ý nghĩa về mặt văn hóa xã hội của quốc gia.“Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước là phải tổ chức để người dân có điều kiện lên tham quan vẻ đẹp và phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh gây mất trật tự giao thông”, ông Tân cho biết.

Người dân có quyền tham quan cầu Nhật Tân ảnh 1

Cần tổ chức lại, tạo điều kiện cho người dân tham quan, chụp ảnh trên
cầu Nhật Tân- cây cầu dây văng đẹp nhất Đông Nam Á

*Ngày 7-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng biện pháp tố tụng đối với bà Châu Thị Thu Nga (SN 1965), một doanh nhân, đại biểu Quốc hội. Trước đó, bà Nga bị tố nhận tiền của gần 80 khách hàng đã nộp một phần tiền để mua nhà tại dự án B5 Cầu Diễn (Hà Nội) do Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group của bà Nga làm chủ đầu tư từ năm 2010, đến nay, dự án vẫn là bãi đất trống, cỏ dại mọc đầy. Cơ quan điều tra xác định bà Nga và những người liên quan đã thu tiền góp vốn của các nhà đầu tư khi dự án chưa được cấp phép, dẫn đến mất khả năng thanh toán khoảng 300 tỷ đồng.

Người dân có quyền tham quan cầu Nhật Tân ảnh 2

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng biện pháp tố tụng đối với bà Châu Thị Thu Nga (SN 1965), một doanh nhân, đại biểu Quốc hội.

*Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã không đồng ý với đề xuất xin trông giữ xe dưới gầm cầu vành đai 3 (đoạn từ ngã ba Giải Phóng đến Pháp Vân) và hai bên gầm cầu vượt Ngã Tư Sở. Trước đó, UBND TP. Hà Nội nhận được đơn đề nghị của Công ty cổ phần Thương binh Hà Nội HTB Việt Nam xin thí điểm tạm thời trông giữ xe tại khu vực này.

*Tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã thành lập 3 đoàn thanh tra để kiểm tra các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài. 3 đoàn thanh tra này cũng đồng thời thanh tra các trung tâm bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng ngoài nhà trường. Công tác thanh tra lần này tập trung vào việc thực hiện quy định pháp luật về hợp tác đầu tư với nước ngoài và các điều kiện cần thiết để đảm bảo chất lượng giáo dục tại các cơ sở này.

Người dân có quyền tham quan cầu Nhật Tân ảnh 3

Ốc bùn bóng

*Ngày 5-1, sau khi ăn một loại ốc xoắn màu trắng ở vùng biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh), ba ngư dân Thanh Hóa đã bị hoa mắt, chóng mặt rồi tử vong. Quan sát bức ảnh về loài ốc khiến ba ngư dân tử vong, ông Bùi Quang Nghị (Viện Hải dương học) xác định, đây là ốc bùn bóng. Chúng thường phân bố ở đáy biển ven bờ Việt Nam. Ốc bùn bóng có độc tố thần kinh cực mạnh, có thể gây chết người sau khoảng từ 20 phút đến 8 giờ nếu không được cấp cứu kịp thời. 

Người dân có quyền tham quan cầu Nhật Tân ảnh 4

Hình ảnh vụ xả súng kinh hoàng ở Paris

*Một thanh niên 18 tuổi cùng với hai kẻ là anh em tham gia vụ tấn công đẫm máu vào một tuần báo trào phúng ở Paris, nước Pháp đã ra đầu thú cảnh sát. Một nguồn tin xác nhận Hamyd Mourad đã nộp mình cho cảnh sát vào 11 giờ tối thứ Tư, sau khi thấy tên của hắn được đăng tải trên truyền thông xã hội. Trong bài phát biểu qua truyền hình gửi toàn thể người dân Pháp tối 7-1, theo giờ địa phương, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại tòa soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris. 

*Trong một bước đi được giải thích là nhằm duy trì vị thế quân sự số 1 thế giới, ngày 7-1 giới chức quốc phòng Mỹ cho biết đến năm 2024 số lượng tàu sân bay của nước này sẽ tăng lên đáng kể. Theo báo cáo về công tác đóng tàu hàng năm của Hải quân Mỹ, đến năm 2024, số lượng tàu sân bay của Mỹ dự kiến sẽ là 23 chiếc.

Người dân có quyền tham quan cầu Nhật Tân ảnh 5

Tàu sân bay của Mỹ

*Một trong những nỗ lực của các đội tìm kiếm máy bay QZ8501 của hãng hàng không AirAsia là tìm chiếc hộp đen. Theo báo New Strait Times của Singapore, để tìm các hộp đen, các đội tìm kiếm dựa trên những tín hiệu được phát ra từ chính những vật thể này. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có một tín hiệu nào của hộp đen được phát đi và các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể là do thời tiết xấu và bùn dưới đáy biển đã làm cản trở những tín hiệu.