Vị khách đi “xe ôm” trả giá hời

ANTĐ - Sau 10 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn (Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ thủ phạm vụ cướp “xe ôm” xảy ra tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn vào 13h ngày 24-11. 

Vị khách đi “xe ôm” trả giá hời ảnh 1

Người thanh niên vui tính

Đang ngáp vặt mà chẳng có khách thuê chở đi đâu, anh Nguyễn Văn Mạnh, ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh bất ngờ được một nam thanh niên thuê chở từ khu Công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh về địa phận huyện Gia Lâm (Hà Nội) và trả giá 250.000 đồng. Thấy đoạn đường không xa lắm, lại được khách trả giá hời, anh Mạnh đồng ý ngay. Trên đường đi, người khách gợi chuyện hỏi thăm gia cảnh anh Mạnh. Thấy vị khách trẻ tuổi mau miệng, anh Mạnh cởi mở chuyện trò không hề nghi ngờ gì. Đi được một đoạn, người khách hỏi mượn anh Mạnh chiếc điện thoại di động Nokia Lumina 520 với lý do gọi hỏi thăm người thân và đút luôn vào túi quần. Khi xe chạy gần đến nơi vị khách yêu cầu lúc đầu, theo ý khách, anh Mạnh quay đầu xe chở anh ta về TP Bắc Ninh.

Trên đường đi, người khách tiếp tục huyên thuyên đủ thứ chuyện với thái độ rất vui vẻ. Khi người lái “xe ôm” điều khiển chiếc xe Honda Wave đến đường Quốc lộ 18, đoạn km3 + 049, địa phận thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, bất ngờ vị khách bảo dừng xe để đi vệ sinh. Trong khi anh Mạnh đang lúi húi xem lại một số bộ phận của chiếc xe, bất ngờ bị người thanh niên túm cổ áo và dùng tay đấm liên tiếp. Gã thanh niên gằn giọng đe dọa: “Nếu không nghe lời, mày sẽ ăn đạn đấy”. Sợ bị tên cướp dùng súng bắn chết, anh Mạnh đứng im không dám nhúc nhích, mặc cho đối tượng lục ví lấy tiền và chiếc xe máy bỏ chạy về TP Bắc Ninh…

Định trốn trong nhà nghỉ  

Sau khi nắm được nội dung vụ cướp do người bị hại trình báo, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn phối hợp với Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội đã tập trung khám nghiệm hiện trường, rà soát các đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự trộm, cướp tài sản ở địa bàn huyện Sóc Sơn và huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Hàng chục hiệu cầm đồ trên địa bàn giáp ranh giữa hai huyện Sóc Sơn và Yên Phong đã được lực lượng công an rà soát, nhằm truy tìm tang vật vụ cướp. Công tác truy tìm cũng được CAH Sóc Sơn phối hợp với các đơn vị bạn mở rộng đến các quận, huyện lân cận của Hà Nội và Bắc Ninh.

Đến khoảng 22h cùng ngày, CAH Sóc Sơn phát hiện nguồn tin ở khu vực phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm mới xuất hiện 1 đối tượng nghi vấn, điều khiển xe máy Honda Wave có  đặc điểm giống chiếc xe bị cướp của anh Mạnh. Thông tin này đã được các trinh sát nhanh chóng xác minh. Qua mô tả về nhận dạng đối tượng đang lang thang ở quận Bắc Từ Liêm được cơ quan công an cung cấp, anh Mạnh nhận ra ngay đó là kẻ đã tấn công mình cách đó gần 10 giờ đồng hồ.

Lập tức, CAH Sóc Sơn đã tổ chức phong tỏa khu vực phường Xuân Đỉnh và phát hiện, bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp, khi hắn đang lang thang đi tìm nhà nghỉ bằng chiếc xe máy của người bị hại. Nhân thân tên cướp được làm rõ là Hoàng Văn Biểu, SN 1990, trú quán tại thôn Khe Thuyền 1, xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Biểu không nghề nghiệp, có 1 tiền án trộm cắp tài sản năm 2012. Mãn hạn tù, Biểu không về quê, thường sống lang thang vạ vật quanh một số khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh để trộm cắp vặt. Trưa 24-11, với quyết tâm “đánh quả” lớn rồi về quê xả hơi, Biểu đã lang thang ra cổng khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh thuê anh Mạnh chở. Sau đó, Biểu đi tìm nhà nghỉ ở khu vực quận Bắc Từ Liêm để trốn tránh sự truy lùng của cơ quan công an và tìm mối bán chiếc xe tang vật.

Tên người bị hại đã thay đổi