Trung Quốc tiếp tục xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm của Việt Nam

ANTĐ - Theo thông tin đăng tải trên chuyên san Kanwa Defense Review (Canada) hôm qua 26-6, Trung Quốc đã đưa vào sử dụng cầu tàu mới trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, đồng thời tiếp tục cải tạo đường băng trên hòn đảo này. 

Đường băng phi pháp được Trung Quốc xây dựng trên đảo Phú Lâm của Việt Nam 

Bài báo trên nhận định, đây là những dấu hiệu cho thấy lực lượng không quân và hải quân Trung Quốc có khả năng xây dựng ở đảo Phú Lâm một căn cứ quân sự tích hợp lớn hơn. Cầu tàu mới nói trên được bắt đầu xây dựng năm 2011, có 3 mặt với chiều dài 364m, 270m và 250m, cửa vào đê chắn sóng rộng 107m, đủ để đón tất cả các loại tàu quy mô lớn của hải quân Trung Quốc, và hình ảnh thực tế cho thấy đã có khá nhiều tàu quân sự Trung Quốc cập cảng tại đây. Trước đó Trung Quốc đã xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm 2 cầu tàu có chiều dài khoảng 400m, chiều rộng cửa vào đê chắn sóng là 189m và 92 mét. Từ thiết kế đến tiêu chuẩn của 2 cầu tàu này đều chứng tỏ nó được thiết kế cho hải quân. 

Cùng thời điểm này, đường băng được xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm cũng đang trong giai đoạn sửa chữa nâng cấp. Loại vật liệu bê tông cứng và dày hơn được sử dụng để có thể phục vụ cho tất cả các loại máy bay quân sự, trong đó có máy bay ném bom, cất cánh và hạ cánh. Gần đường băng còn được bố trí 4 kho xăng và 2 ăng-ten radar lớn với đường kính 16m và 23m.