Quốc hội hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh

ANTĐ - Sáng 15 -11, sau khi Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ.
Quốc hội hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh ảnh 1

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm.

Theo chương trình, Quốc hội  đã nghe Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm. Quốc hội dành 30 phút để đại biểu nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định. Đại biểu có thể lựa chọn tại hội trường hoặc về tổ. Số lượng người kiểm phiếu lần này đông hơn lần thứ nhất, thời gian kiểm phiếu cũng kéo dài hơn. Các đại biểu Quốc hội được phát phiếu đánh giá. Có tất cả 11 tờ phiếu, trong đó phiếu của thành viên Chính phủ ghi 2 trang, trong đó thời gian để các đại biểu đánh giá là 30 phút. Có 484 đại biểu có mặt tại hội trường và 100% đồng ý thông qua ban kiểm phiếu.

Trên lá phiếu gửi đến đại biểu ghi rõ họ tên, chức vụ của nhân sự với các mức độ “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”. Dựa trên báo cáo của các bộ trưởng, trưởng ngành và kết quả thực tiễn công tác (trong đó có việc kê khai tài sản), đại biểu Quốc hội sẽ lựa chọn mức đánh giá phù hợp.

Cuối buổi chiều nay, Quốc hội sẽ công bố kết quả kiểm phiếu và thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Các đại biểu nhận phong bì đựng phiếu
Quốc hội hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu
Quốc hội hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh ảnh 4Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bỏ phiếu
Quốc hội hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh ảnh 5Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các ĐBQH sau phiên lấy phiếu tín nhiệm
Quốc hội hoàn thành việc lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh ảnh 6

Các ĐBQH bỏ phiếu

Sau phần lấy phiếu tín nhiệm, QH tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.