Nga phủ nhận đồng ý gửi lực lượng gìn giữ hoà bình đến Ukraine

ANTĐ - Phản ứng trước việc Kiev khẳng định Nga đồng tình gửi quân gìn giữ hoà bình đến Ukraine, người phát ngôn điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin không hề đồng ý việc này và Moscow muốn mọi điều khoản trong thoả thuận Minsk phải được thực hiện trước.

Việc gửi quân gìn giữ hoà bình đến Ukraine đã được thảo luận giữ các nhà lãnh đạo nhóm Normandy 4 (Ukraine, Nga, Đức và Pháp) trong một cuộc điện đàm vào hôm 30-4. Sau cuộc nói chuyện, văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết ông Putin “ủng hộ một cơ hội triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình đến vùng Donbass”.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov

Tuy nhiên, phản ứng với thông tin này, người phát ngôn của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết: “Điều này không đúng. Phía Nga không bao giờ chấp nhận ý tưởng này, Moscow hay bất kì bên thống nhất với thoả thuận Minsk nào đều không đồng ý với điều này. Cả 2 phe xung đột phải là bên đồng ý đầu tiên, nếu muốn ý tưởng này trở thành sự thực”.

Ông Peskov cho biết, Nga tin rằng việc triển khai quân gìn giữ hoà bình chỉ có ý nghĩa khi tất cả điều khoản trong thoả thuận Minsk được hoàn thành và Tổ chức Anh ninh và Hợp tác châu Âu nên được đưa ra đặc quyền cho nhiệm vụ này.

Thoả thuận Minsk được thương lượng giữa các lãnh đạo của nhóm Normandy 4 và được kí bởi đại diện của Kiev và lực lượng li khai vào hồi tháng 2. Nó đã dọn đường cho một lệnh ngừng bắn và rút vũ khí khỏi vùng chiến sự.

Tuy nhiên, cả lực lượng li khai và chính quyền Ukraine đều đang cáo buộc lẫn nhau phá hỏng thoả thuận Minsk sau khi nhiều lần xảy ra các vụ đụng độ và pháo kích ở chiến tuyến.

Việc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình của EU là ý kiến được đề ra bởi Kiev, trong khi phe li khai lại hoàn toàn phản đối việc này. Hiện các lãnh đạo EU vẫn đang từ chối yêu cầu của Kiev và khẳng định họ sẽ thực hiện các nhiệm vụ dân sự.