Nga: EU "tự giết mình" nếu kết nạp thêm Ukraine

ANTĐ -  "Cách nhanh nhất để đưa Liên minh châu Âu (EU) vào con đường sụp đổ là để Ukraine gia nhập khối đồng minh này", nghị sĩ Nga, Alexei Pushkov viết trên Twitter vào hôm 30-11.

“Đức Giáo hoàng đã từng đưa ra những nhận xét cay đắng về tình hình EU hiện nay. Nếu lãnh đạo ở Brussels muốn điều đó xảy ra với EU, thì cách tốt nhất là hãy để Ukraine gia nhập tổ chức này”, Chủ tịch Uỷ ban Chính sách đối ngoại hạ viện Nga, Alexei Pushkov viết trên trang Twitter cá nhân.

Vào hôm 25-11, Giáo hoàng Francis đã phát biểu tại Nghị viện châu Âu rằng: "Lục địa này như một "bà ngoại già cả và hốc hác", khi các nước đều phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao, mối đe doạ an ninh từ biên giới phía đông và làn sóng người nhập cư từ những nước có xung đột ở châu Phi hoặc Trung Đông".

Chủ tịch Uỷ ban Chính sách đối ngoại hạ viện Nga, Alexei Pushkov

Vào tháng 9, Ukraine và EU đã kí kết bản sơ thảo về các vấn đề kinh tế và chính trị trong Thoả thuận Liên hiệp. Cùng thời gian này, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã giới thiệu kế hoạch cải tổ có tên “Chiến lược-2020”, trong đó bao gồm các chương trình đặc biệt nhằm đưa Ukraine đủ tiêu chuẩn gia nhập EU trong vòng 6 năm tới.

Trong khi đó, quan hệ giữa Nga và EU đã trở nên tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh do bất đồng quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine. Khối đồng minh luôn cáo buộc Nga can thiệp vào vấn đề nội bộ của Ukraine, gửi quân đội tới trợ giúp phe li khai  và thậm chí cho rằng Moscow muốn xâm lược Ukraine. Tuy nhiên, chưa lời buộc tội nào của EU được hỗ trợ bằng những chứng cứ xác thực.

Phương Tây đã áp đặt một vài lệnh trừng phạt lên Nga vì cuộc khủng hoảng Ukraine, đổi lại, Nga cũng cấm vận các mặt hàng thực phẩm từ những nước đang đưa ra các biện pháp làm suy yếu kinh tế Nga.