Nga cắt giảm 10% lương viên chức trong chính quyền

ANTĐ - Hôm 27-2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng chính phủ sẽ cắt giảm 10% mức lương của các viên chức trong chính quyền, nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại. 

Trong một tuyên bố, điện Kremlin cho biết, các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga đã thảo luận một số vấn đề kinh tế xã hội. Tổng thống Putin cũng thông báo cho Hội đồng về quyết định cắt giảm tiền lương trong chính quyền Tổng thống, bên lề chương trình nghị sự của các cuộc họp.

Động thái này của ông Putin theo sau một đề nghị cắt giảm 10% tiền lương của các nghị sĩ, cũng như khoản chi tiêu hàng tỷ USD từ một quỹ khẩn cấp của chính phủ. Hiện chưa rõ việc cắt giảm sẽ có hiệu lực khi nào, và liệu quyết định này có bao gồm lương của ông Putin hay không.

Tổng thống Putin đã lên án các biện pháp trừng phạt của phương Tây là "bất hợp pháp".

Hồi đầu tuần này, ông Sergei Naryshkin, người phát ngôn của Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga), cho biết các nhà lập pháp nên chấp nhận việc giảm lương 10% để giúp đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính.

Ông Naryshkin đã kêu gọi lòng yêu nước của các nghị sĩ để hưởng ứng đề nghị của mình. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cũng cam kết giảm 10% chi tiêu của các Bộ liên bang và các cơ quan chính phủ trong năm 2015.

Đồng rúp của Nga đã rớt giá trong thời gian qua

Cùng ngày, một Thứ trưởng Bộ Tài chính đã đề nghị chính phủ yêu cầu quốc hội cho phép tăng 52 tỷ USD từ Quỹ Dự trữ, điều này sẽ bao gồm cả 500 tỷ rúp được đề ra trong ngân sách cho năm 2015.

Chính phủ Nga đã sửa đổi ngân sách, được dựa trên một mức giá dầu cao hơn nhiều so với hiện tại. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, giá dầu sụt giảm cùng với tác động của các biện pháp trừng phạt sau cuộc khủng Ukraine đã đẩy đất nước vào một sự suy thoái kinh tế lớn.