Liên Hợp Quốc lên án cuộc thảm sát 28 người tại Kenya

ANTĐ - Ngày 22-11, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Ban Ki-moon đã lên án vụ giết hại 28 người trên một chiếc xe buýt ở Kenya. 

Liên Hợp Quốc lên án cuộc thảm sát 28 người tại Kenya ảnh 1Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Ban-Ki-Moon

Trong một tuyên bố, LHQ cho biết: “Tổng thư ký Ban-Ki-Moon đã lên án vụ thảm sát tàn bạo gần 30 người trên một chuyến xe bus tại  Mandera, Kenya. Đây là một trong hàng loạt vụ bạo lực khủng bố nghiêm trọng nhất tại quốc gia đông Phi này trong thời gian qua”.

Ông Ban-Ki-Moon cũng gửi lời chia buồn sâu sắc của mình tới gia đình các nạn nhân và khẳng định LHQ sẽ tiếp tục hỗ trợ Kenya giải quyết các tai họa của chủ nghĩa khủng bố.

Tổng thư ký cũng bày tỏ hy vọng sẽ sớm tìm ra và trừng trị thích đáng những kẻ khủng bố gây ra vụ thảm sát này.

Trước đó, ngày 22-11, 28 trong tổng số 60 người trên một chuyến xe bus đến Nairobi đã bị sát hại tại Mandera gần biên giới của Kenya-Somalia,  biên giới của các nhóm chiến cực đoan al-Shabaab. Được biết, những kẻ tấn công đã ra lệnh cho các hành khách trên xe đọc kinh Koran và giết những người không làm như vậy.

Về vụ khủng bố, Cố vấn Tổng thống Kenya,  Abdikadir Mohamed cho rằng, đây có thể là sự cố khơi mào cho một cuộc chiến tranh tôn giáo tại Kenya, tạo ra xung đột giữa người Hồi giáo và những người không theo đạo hồi.

Al-Shabaab là một nhóm chiến binh ở Somalia, đã chiếm được hầu hết khu vực phía nam của Kenya vào năm 2006 và tiếp tục nổi dậy tại khu vực miền nam và miền trung đất nước. Trong năm 2011, Kenya tuyên chiến với al-Shabaab và đưa quân đến Somalia để tiêu diệt các phiến quân. Kể từ đó, khu vực phía đông bắc của Kenya đã chịu một số vụ tấn công khủng bố bởi các chiến binh.